Theo phản ánh của du khách, 62 người phải ngồi đợi 30 phút nhà tàu mới xuất bến. Đi được một km, tàu lại dừng để đổ xăng. Do không khí khoang tàu quá nóng, mùi xăng dầu ngột ngạt nên rất đông du khách leo lên tàu chở xăng để tránh nóng, trong đó có nhiều người già và trẻ nhỏ.
“Gia đình tôi gần hai chục người từ Quảng Bình ra, có nhiều người già và trẻ nhỏ. Cách làm du lịch ở đây thật kỳ lạ, lịch trình thì bị lỡ, để khách ngồi nóng bức dưới tàu”, anh Nam nói.
Theo anh Nam, nhà tàu phải chủ động đổ xăng trước khi chở khách, chứ không được phép dừng hành trình để tiếp nhiên liệu thế này. “Nếu xảy ra cháy nổ, chúng tôi chạy kiểu gì”, anh Nam bức xúc.
Lãnh đạo Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh cho biết, theo quy định tàu chở khách trước khi xuất bến phải đổ xăng, dầu từ trước. Việc tàu Quang Minh dừng đổ xăng trên vịnh Bái Tử Long khi đang chở khách là rất nguy hiểm.
“Tôi đã yêu cầu chủ tàu viết tường trình, cam kết không được để xảy ra vụ việc như thế này nữa, nếu không chấp hành sẽ cho dừng tất cả đội tàu”, vị này nói.
Tác giả bài viết: Minh Cương
Nguồn tin:










