Bạn cần biết

Sang Mỹ chữa sốt bí ẩn không khỏi, về Việt Nam mới tìm ra 3 “thủ phạm”

Suốt 6 tháng sốt cao 39–40°C, sụt gần 20 kg và chữa trị ở nhiều bệnh viện trong nước lẫn Mỹ nhưng không tìm ra nguyên nhân, ông N. tưởng chừng không qua khỏi. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bác sĩ phát hiện cùng lúc 3 tác nhân nguy hiểm đang tấn công cơ thể ông.

Ông N. (Đà Nẵng) có tiền sử U lympho đã điều trị ổn định. Khoảng 1 năm gần đây, đặc biệt 6 tháng cuối, ông liên tục sốt cao 39–40°C, kèm đau đầu, ớn lạnh, ăn uống kém nhưng không ho, dùng thuốc hạ sốt không hiệu quả.

Gia đình đã đưa ông đi khám tại nhiều bệnh viện trên cả nước và sang cả bệnh viện ở Mỹ nhưng không tìm ra nguyên nhân. Cân nặng của ông giảm “không phanh” từ 67 kg xuống còn 49 kg. Nghe con trai động viên, ông ra Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tìm cơ hội điều trị.

Tìm ra “thủ phạm” sau chuỗi ngày bế tắc

Tại Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng gầy yếu, suy kiệt (48 kg), mệt mỏi, sốt 39°C, nhiễm trùng huyết chưa rõ nguyên nhân.

Xét nghiệm máu phát hiện virus Epstein-Barr (EBV) dương tính trong máu và dịch phổi với tải lượng 1,29 x 10³. Xét nghiệm dịch phế quản nội soi tìm thấy trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa) đa kháng và vi nấm Aspergillus (Galactomannan dương tính).

Hình ảnh cắt lớp vi tính lồng ngực cho thấy giãn phế nang vùng giữa hai phổi và hạch trung thất to khoảng 22 mm – điều này cho thấy căn nguyên bệnh đang gây tổn thương ở phổi.

Bác sĩ Lê Văn Thiệu thăm khám cho ông N

BS Lê Văn Thiệu, Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, cho biết: “Sau khi xác định cùng lúc 3 tác nhân gây bệnh, chúng tôi đã phối hợp kháng sinh và thuốc kháng nấm theo kháng sinh đồ, bao phủ toàn bộ các căn nguyên”.

Việc tìm nguyên nhân gây sốt liên tục và kéo dài gặp nhiều khó khăn khi hầu hết các xét nghiệm đã được tiến hành ở nhiều bệnh viện. Ban đầu, ngoài sốt cao kéo dài, các triệu chứng khác không đặc hiệu; CRP và men gan tăng nhẹ; rối loạn điện giải; các xét nghiệm cơ bản như công thức máu của bệnh nhân có giảm hồng cầu và tiểu cầu. Tuy nhiên sự giảm các chỉ số này không có nhiều ý nghĩa trên bệnh nhân có bệnh lý nền về huyết học.

Sau ba ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ; hết sốt sau một tuần; ăn uống tốt hơn. Sau hai tuần, ông N. tăng cân lên 54 kg và sức khỏe hồi phục.

Ba “kẻ tấn công” nguy hiểm

Theo bác sĩ Thiệu, ông N. cùng lúc phải đối mặt với ba “kẻ tấn công” cực nguy hiểm. Mỗi “kẻ thù” đều đủ sức gây bệnh nặng, nhưng khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng.

Đầu tiên là Pseudomonas aeruginosa “trực khuẩn mủ xanh” – loại vi trùng sống dai dẳng trong đất, nước và cả môi trường bệnh viện. Nó có thể tấn công phổi, máu, màng não hay đường tiết niệu. Đặc biệt, vi khuẩn này rất khó tiêu diệt vì kháng lại nhiều loại kháng sinh, dễ gây biến chứng nặng và tăng nguy cơ tử vong.

Tiếp theo là “nấm Aspergillus” – thường không gây hại với người khỏe mạnh, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm với người sức đề kháng kém, chẳng hạn sau phẫu thuật, hóa trị hoặc mắc các bệnh mạn tính. Nấm này có thể gây viêm phổi hoại tử, làm tắc nghẽn đường thở và lan sang các cơ quan khác, tiến triển nhanh và dễ gây tử vong nếu không điều trị kịp.

Cuối cùng là “virus Epstein-Barr” (EBV)– loại virus rất phổ biến, có thể gây sốt kéo dài, sưng hạch và mệt mỏi. Nó cũng liên quan đến một số bệnh tự miễn và ung thư nguy hiểm như ung thư vòm họng hay u lympho.

Chuyên gia y tế khuyên, với những cơn sốt kéo dài, tác nhân gây bệnh có thể đến từ nhiều “mặt trận” – virus, vi khuẩn, nấm – và chỉ khi xác định đúng, đủ căn nguyên, việc điều trị mới hiệu quả.

Tác giả: Nguyễn Hà

Nguồn tin: vov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP