Cộng đồng mạng

Quang Linh Vlog gây thất vọng khi có thể không đưa được Lôi Con về nước vào dịp Tết

Cùng với Quang Linh Vlog và cuộc sống ở châu Phi, cậu bé có tên Lôi Con cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.

Kể từ khi sang châu Phi, Quang Linh Vlog đã có những hoạt động thiết thực giúp đỡ người dân ở đây như dạy họ cách trồng rau, canh tác, tặng hạt giống, đào giếng nước và tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Đặc biệt là Quang Linh cũng rất quan tâm tới đời sống của các em nhỏ. Một trong số đó phải kể đến Lôi Con tên thật là Mativado, biệt danh “sad boy châu Phi”.

Quang Linh và Lôi Con.

Những khoảnh khắc đời thường của hai chú cháu khi chia sẻ lên mạng xã hội đều nhận về lượng tương tác vô cùng lớn. Trong các video có hàng triệu lượt xem của Quang Linh, Lôi Con luôn gây chú ý bởi những hành động, cử chỉ đáng yêu và tính cách ngoan ngoãn, lễ phép.

Được biết, Quang Linh cũng thường xuyên dạy cho Lôi Con học tiếng Việt và từng tiết lộ sẽ đưa Lôi Con về Việt Nam đón Tết. Chàng trai xứ Nghệ tâm sự cậu nhóc đã được làm giấy khai sinh và các thủ tục liên quan đang được xúc tiến. Bởi vậy, trong mỗi livestream của Quang Linh, rất nhiều người hâm mộ tò mò về thời gian chính xác nam YouTuber sẽ đưa em bé đáng yêu này về Nghệ An chơi.

Lôi Con nhận được nhiều yêu mến từ cộng đồng mạng Việt Nam.

Tuy nhiên, ở livestream mới đây, Quang Linh đã có những phản hồi liên quan đến vấn đề này. Anh cho biết vẫn đang tiến hành làm các thủ tục, nhưng quá trình hoàn thiện gặp phải một số trục trặc khiến tiến độ bị chậm lại.

Khi người hâm mộ bày tỏ thất vọng vì không gặp được Lôi Con trong dịp Tết này, anh lập tức trấn an. Quang Linh cho biết vẫn đang cố gắng làm mọi việc nhanh nhất có thể. Nếu Lôi Con không thể về Việt Nam đúng dịp Tết, anh và team sẽ đưa cậu nhóc về dịp Hè năm 2023 (trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 8).

Năm nay Lôi con tròn 3 tuổi. Cậu bé không chỉ gây ấn tượng với người xem bởi sự dễ thương, lém lỉnh mà còn thu hút được rất nhiều fan vì những câu nói tiếng Việt giọng Nghệ vô cùng đáng yêu.

Tác giả: Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP