Pháp luật

"Phông bạt" các mối quan hệ, "hotgirl" đất Mỏ dễ dàng lừa đảo hơn 40 tỷ đồng

Tạo vỏ bọc có các mối quan hệ thân thiết trong và ngoài nước, Nguyễn Thị Hồng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 43 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Ngày 19/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận trường hợp Nguyễn Thị Hồng (SN 1990, trú tại tổ 12 khu 2, phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đến đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bản thân.

Theo đó từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2021, Nguyễn Thị Hồng có hành vi hứa hẹn, đưa ra thông tin gian dối về các mối quan hệ của bản thân đối với người có thẩm quyền để nạn nhân trú tại phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tin tưởng, chuyển tổng số tiền 43 tỷ đồng cho Hồng để Hồng làm các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nạn nhân tại địa bàn phường Tuần Châu, Bãi Cháy, Hà Khẩu thuộc TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tuy nhiên sau một thời gian dài, Nguyễn Thị Hồng đã không làm gì liên quan đến việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nạn nhân mà sử dụng số tiền trên để phục vụ mục đích cá nhân như mua nhà, mua xe, gửi tiết kiệm…

Nguyễn Thị Hồng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Ngoài ra trong thời gian từ tháng 2/2024 đến tháng 5/2024, mặc dù không có chức năng cũng như khả năng làm thủ tục cho người Việt Nam xuất cảnh sang Canada để lao động song Nguyễn Thị Hồng vẫn đưa ra thông tin chào mời đến nhiều người trong và ngoài tỉnh có nhu cầu đi xuất khẩu lao động để lừa đảo chiếm đoạt trên 3,2 tỷ đồng của 7 người khác nhau.

Thep Đại uý Bùi Hoàng Long, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, điều tra viên của vụ án cho biết, đối tượng Nguyễn Thị Hồng đã đưa ra thông tin gian dối có người nhà làm ở UBND thành phố Hạ Long, có mối quan hệ để cấp được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ đó làm cho các bị hại tin tưởng, giao cho Hồng nhiều lần tiền với tổng số tiền trên 40 tỷ đồng. Hồng đã sử dụng số tiền này vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Cùng thủ đoạn trên, Hồng tiếp tục đưa ra thông tin gian dối như là có người nhà ở Canada có khả năng đưa người Việt Nam xuất khẩu lao động ở Canada và để tạo niềm tin, Nguyễn Thị Hồng còn đưa những người có nhu cầu xuất khẩu lao động sang Canada lên Hà Nội để nhận hồ sơ, phỏng vấn làm cho các bị hại càng thêm tin tưởng và giao cho Hồng nhiều lần tiền và giao cho Hồng tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền Hồng đã không thực hiện như cam kết và chi tiêu cá nhân.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Hồng để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP