Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và các thành viên trong đoàn kiểm tra tình hình gieo cấy lúa tại xã Quang Sơn |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và các thành viên trong đoàn kiểm tra tình hình gieo cấy lúa tại xã Tân Sơn |
Vụ Xuân năm 2025, toàn huyện Đô Lương phấn đấu gieo trồng khoảng 10.500 ha cây trồng các loại. Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã gieo trồng được 9.400 ha, đạt 89% so với kế hoạch đề ra. Nhờ thời tiết tương đối thuận lợi, bà con nông dân làm tốt công tác phòng trừ sâu bệnh và chăm bón cân đối nên đến thời điểm này toàn bộ diện tích lúa đều phát triển tốt.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và các thành viên trong đoàn kiểm tra mô hình trang trại Duy Tân, xã Tân Sơn |
Các loại rau củ được trồng theo từng mùa, đảm bảo sản phẩm luôn tươi ngon, đa dạng và đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm |
Tại huyện Đô Lương, đoàn cũng đã đến kiểm tra mô hình trang trại Duy Tân, xã Tân Sơn. Trang trại rộng hơn 6.000 m2 chuyên sản xuất các loại rau thủy canh. Với quy trình sản xuất hiện đại, mỗi năm trang trại thu hoạch hàng chục tấn rau sạch, bao gồm các loại rau cải, xà lách, mồng tơi, dưa chuột và cà chua... Các loại rau củ được trồng theo từng mùa, đảm bảo sản phẩm luôn tươi ngon, đa dạng và đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.
Tiếp đó, đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác sản xuất trồng trọt tại huyện Anh Sơn. Tổng diện tích gieo trồng vụ Xuân 2025 của huyện Anh Sơn là 5.809,5 ha; tổng sản lượng lương thực 33.774 tấn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và các thành viên trong đoàn kiểm tra tình hình gieo cấy lúa tại một số xã trên địa bàn huyện Anh Sơn |
Huyện Anh Sơn cho biết hiện đang đáp ứng nhu cầu nguồn nước cho sản xuất lúa vụ Xuân 2025 |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và các thành viên trong đoàn kiểm tra vùng nguyên liệu trồng mía của Công ty cổ phần mía đường Sông Lam với diện tích 900ha |
Mía được Công ty thu hoạch bằng máy, nhằm giải quyết khâu lao động, đẩy nhanh tiến độ và giảm chi phí |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và các thành viên trong đoàn thăm quan dây chuyền sản xuất đường của Công ty cổ phần mía đường Sông Lam |
Toàn huyện có 3.331 ha cây lúa, dự kiến năng suất vụ Xuân đạt 66,5 tạ/ha. Đến ngày 02/02/2025 (mùng 5 Tết) toàn huyện đã gieo cấy được 3.231 ha, đạt 97%. Mía vụ ép 2025 – 2026 dự kiến 104.000 tấn; diện tích mía trồng mới, trồng lại 135ha/ KH 322 ha, đạt 41,9%KH. Thời vụ trồng mới kết thúc trước 15/3/2025, lưu gốc đến 15/4.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và các thành viên trong đoàn kiểm tra mô hình trồng chè tại xã Hùng Sơn |
Trên địa bàn huyện Anh Sơn có khoảng 2.700 ha trồng chè. Cây chè mang lại nguồn thu lớn giúp người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ và các thành viên trong đoàn kiểm tra mô hình trồng bí xanh. Với diện tích trên 100 ha, bí xanh là mặt hàng nông sản có giá trị kinh tế cao trên địa bàn huyện Anh Sơn bởi thời gian trồng đến khi thu hoạch ngắn, khoảng 3 tháng, cho ra từ 5 - 6 lứa quả, giúp người dân có thu nhập liên tục với đầu ra tương đối ổn định |
Đến thời điểm hiện tại, tất cả các cây trồng chính của vụ xuân trên các xã, thị ở địa bàn huyện đều tuân thủ và bám sát Đề án (của huyện, của tỉnh) và lịch thời vụ của mỗi loại cây trồng. Một số loại cây trồng đến thời điểm báo cáo chưa khép kín diện tích, tuy nhiên lịch thời vụ chưa kết thúc. Với tốc độ bám sát đồng ruộng, ý thức của người dân, chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành, dự kiến huyện Anh Sơn sẽ đảm bảo về mặt diện tích và lịch thời vụ các loại cây trồng trong vụ Xuân 2024- 2025.
Tại các địa phương, qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn đã đánh giá cao mô hình sản xuất rau thủy canh và các mô hình kinh tế trồng chè, bí mang lại hiệu quả kinh tế cao tại các địa phương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự tích cực trong chủ động sản xuất vụ Xuân của bà con nông dân và sự tập trung chỉ đạo sản xuất của huyện Đô Lương và Anh Sơn. Đồng thời yêu cầu các huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo sản xuất vụ Xuân thắng lợi, trong đó lưu ý hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc lúa và các loại hoa màu; chủ động theo dõi diễn biến khí hậu thời tiết; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả…
Tác giả: Kim Oanh
Nguồn tin: nghean.gov.vn