Trong tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra công tác bảo vệ và quản lý rừng trên địa bàn huyện Quế Phong và Tương Dương

Ngày 26/3, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác bảo vệ, quản lý rừng tại địa bàn các huyện Quế Phong và Tương Dương. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Danh Hùng – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo các đơn vị và các địa phương có liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cùng đoàn công tác thăm vườn ươm giống Quế Quỳ trên địa bàn huyện Quế Phong

Tại huyện Quế Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng trồng Quế và tình hình sản xuất Chanh leo của Công ty Cổ phần Chanh leo Nafoods trên địa bàn xã Tri Lễ.

Đoàn công tác thăm rừng trồng Quế Quỳ của Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

Huyện Quế Phong có tổng diện tích tự nhiên hơn 188.842 ha. Trong đó, diện tích có rừng và cây trồng chưa thành rừng hơn 153.874 ha, gồm rừng đặc dụng hơn 35.809ha, rừng phòng hộ hơn 46.249 ha, rừng sản xuất và ngoài quy hoạch lâm nghiệp hơn 71.815 ha. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2024 đạt 77,65 %. Các chủ rừng lớn đóng trên địa bàn gồm: Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt quản lý hơn 85.761 ha; Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống quản lý hơn 4.396 ha; Lâm trường Quế Phong được giao quản lý hơn 2.397 ha; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thanh Thành Đạt quản lý hơn 2.045 ha; Nông trường Cao Su Quế Phong quản lý 2.200 ha. Việc khai thác gỗ rừng trồng và lâm sản ngoài gỗ từ rừng tự nhiên được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trên địa bàn huyện Quế Phong đến nay đã trồng được hơn 1.000 ha Quế, chủ yếu ở các xã: Thông Thụ hơn 350 ha, Nậm Giải hơn 115 ha, Tiền Phong hơn 35 ha, Hạnh Dịch hơn 41 ha, Châu Thôn khoảng 195ha, Đồng Văn hơn 110 ha, Nậm Nhoóng hơn 95 ha, Châu Kim hơn 65ha... Trong đó, diện tích Quế trên 10 năm tuổi khoảng 150 ha, từ 5 - 10 năm tuổi khoảng 620 ha và từ 1 - 5 năm tuổi khoảng 280 ha.

Đối với cây Chanh leo, hiện nay trên địa bàn xã Tri Lễ có 02 dự án: Dự án Đầu tư xây dựng khu vườn ươm giống Chanh leo công nghệ cao, với diện tích hơn 10.651m2 và Dự án khu vườn ươm giống Chanh leo công nghệ cao, với diện tích hơn 48.664m2. Hàng năm, công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Quế Phong thực hiện theo đúng quy định về tuyên tuyền vận động, phổ biến giáo dục pháp luật; quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; xử lý vi phạm và tiếp nhận, giải quyết đơn thư; theo dõi cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp; chi trả Dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định,...

Trên địa bàn huyện Quế Phong có hơn 240 ha Quế Quỳ phát triển tốt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ tặng quà Trạm quản lý rừng Na Chạng thuộc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ tặng quà Trạm quản lý rừng Châu Thôn thuộc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ tặng quà Trạm quản lý rừng Tri Lễ thuộc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ thăm khu vực trồng cây chanh leo, dứa của Công ty Cổ phần Chanh leo Nafoods

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cùng đoàn công tác thăm vườn ươm giống cây chanh leo của Công ty Cổ phần Chanh leo Nafoods

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Chanh leo Nafoods cho biết mỗi năm Viện sản xuất giống công nghệ cao của Công ty sản xuất 10 triệu cây giống

Cùng với chanh leo, hiện Công ty Cổ phần Chanh leo Nafoods đang hợp tác với Công ty Tuấn An để phát triển trồng cây dứa trên địa bàn huyện Quế Phong

Với việc áp dụng các cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh và chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt đã hỗ trợ người dân trên địa bàn huyện Quế Phong tổ chức triển khai thực hiện trồng rừng gỗ lớn và trồng cây bản địa được hơn 700 ha với 1.575 hộ gia đình tham gia. Các loài cây trồng chủ yếu là Keo tai tượng Úc và Quế Quỳ. Trong đó, diện tích rừng trồng Keo tai tượng Úc là hơn 465 ha, diện tích Quế Quỳ hơn 242 ha.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đánh giá cao các mô hình này bước đầu đã tạo thu nhập cho người dân địa phương góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế và hạn chế được các rủi ro về môi trường. Trong đó, mô hình trồng rừng Quế Quỳ đã cho thấy hiệu quả rõ rệt, người dân có thu nhập ổn định thông qua các sản phẩm phụ từ rừng.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tương Dương.

Diện tích đất có rừng của Tương Dương hơn 236.000 ha

Huyện Tương Dương có tổng diện tích tự nhiên 280.778,18 ha, diện tích đất có rừng là 236.646,98 ha. Hàng năm, huyện Tương Dương luôn quan tâm đến công tác quản lý, bảo vệ rừng. Năm 2024, các chỉ tiêu kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã được chỉ đạo thực hiện đảm bảo kế hoạch giao, một số chỉ tiêu vượt (tỷ lệ che phủ rừng 84,28%/79,44%; trồng rừng tập trung 1.128,7 ha/1.000 ha đạt 112,9 %; khai thác rừng trồng đạt 106% kế hoạch được giao).

UBND huyện ban hành kịp thời các văn bản để chỉ đạo điều hành công tác bảo vệ rừng và phát triển rừng. Vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp nhìn chung được phát hiện sớm và xử lý kịp thời, nghiêm minh, không để hình thành điểm nóng nổi cộm kéo dài. Các chính sách về bảo vệ và phát triển rừng được thực hiện khách quan, minh bạch, đầy đủ, nhờ đó đông đảo lực lượng lao động là dân nghèo sống gần rừng đã tham gia trồng rừng, nhận khoán bảo vệ rừng, được hưởng lợi và tăng thu nhập đáng kể để ổn định cuộc sống và góp phần xóa đói giảm nghèo.

Tuy nhiên, công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Tương Dương vẫn còn những hạn chế. Diện tích rừng trồng tăng theo hàng năm nhưng năng suất và chất lượng chưa cao, giá trị gia tăng mang lại trên một đơn vị diện tích rừng trồng còn thấp…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cùng đoàn công tác thăm, tặng quà Trạm quản lý rừng Nhôn Mai thuộc Ban Quản lý rừng Tương Dương

Qua kiểm tra thực địa tại các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đánh giá cao công tác bảo vệ và quản lý rừng của hai huyện Quế Phong và Tương Dương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý hiện nay thời tiết đang bước vào mùa nắng nóng, diễn biến phức tạp. Cùng với đó, trong bối cảnh hết sức đặc biệt – thời điểm diễn ra cuộc cách mạng tinh gọn về tổ chức bộ máy, sắp xếp các đơn vị hành chính, nhất là chủ trương không tổ chức cấp huyện, do vậy, yêu cầu các địa phương phải tiếp tục quan tâm đến công tác phòng chống cháy rừng với phương châm 4 “tại chỗ”. Địa phương cấp xã phải phát huy hết trách nhiệm phối hợp cùng lực lượng Kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ, các chủ rừng thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; trong đó nâng cao tinh thần, trách nhiệm và chú trọng công tác phòng chống cháy rừng; cần phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm những trường hợp gây ra cháy rừng.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP