Trong tỉnh

Phát hiện, xử lý 2 vụ, 4 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép

Ngày 27-7, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (BĐBP Nghệ An), cho biết: Đơn vị vừa hoàn tất việc xác minh, điều tra 2 vụ, 4 đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Các đối tượng xuất cảnh trái phép bị bắt giữ. Ảnh: Hùng Phong

Lúc 13 giờ 30 phút ngày 25-7, tại khu vực làm thủ tục cho hành khách nhập cảnh, Trạm Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn phát hiện 2 trường hợp, gồm: Lê Thọ Học (sinh năm 1991, trú tại xóm 14, xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) và Đoàn Xuân Thức (sinh năm 1985, trú tại xóm 1, xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh.

Qua kiểm tra, Lê Thọ Học khai nhận, vào khoảng tháng 11-2020 đã xuất cảnh trái phép sang Lào qua địa bàn biên giới huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Còn Đoàn Xuân Thức khai nhận vào khoảng tháng 10-2020 đã xuất cảnh trái phép sang Lào qua địa bàn biên giới huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Làm việc tại Lào một thời gian, đến mùa mưa không có việc làm ổn định nên 2 đối tượng Học và Thức đã đăng ký với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào để được về nước. Trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh, Trạm Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn phát hiện 2 đối tượng trước đó đã có hành vi xuất cảnh trái phép.

Tiếp đó, lúc 14 giờ ngày 25-7, tại khu vực cầu Nậm Cắn thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Tú (sinh năm 1994, trú tại xóm 1, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) và Lỳ Văn Thìn (sinh năm 1998, trú tại bản Khào A, xã Điện Quan, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đang có hành vi nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Qua xác minh, điều tra được biết, cả Nguyễn Hữu Tú và Lỳ Văn Thìn cùng làm thuê ở Lào nhưng do sức khỏe không đảm bảo, công việc không ổn định nên ngày 24-7 cả 2 đối tượng đã bắt xe khách từ tỉnh Luông Pha Băng đi đến tỉnh Xiêng Khoảng (Lào). Đến trưa ngày 25-7, lợi dụng ngày nghỉ, Tú và Thìn đã tìm cách vượt qua biên giới để về Việt Nam. Tuy nhiên khi đến địa điểm trên Tú và Thìn đã bị phát hiện, bắt giữ.

Đơn vị đã tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đưa các đối tượng đi cách ly phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Tác giả: Hùng Phong

Nguồn tin: Báo Biên Phòng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP