Xã hội

Phát hiện thi thể bé trai dưới hồ sau nhiều giờ đi lạc khỏi trường

Lực lượng chức năng tìm thấy cháu bé 8 tuổi đi lạc ở Quảng Trị trong tình trạng tử vong ở hồ Khe Mây.

Ảnh minh họa.

Ông Nguyễn Anh Doãn, Chủ tịch UBND phường 3 (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cho biết, người dân địa phương mới phát hiện thi thể một cháu bé trong tình trạng tử vong, nghi bị đuối nước tại hồ Khe Mây.

Trước đó, vào chiều 29/3, Trường Trẻ em Khuyết tật tỉnh Quảng Trị trình báo chính quyền về việc cháu B.Đ.Đ. (8 tuổi) đang học tại đây đi lạc. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm tung tích cháu bé, đồng thời, đăng tải thông tin này qua nhiều kênh khác nhau nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ.

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, cháu Đ. bị khuyết tật trí tuệ và sau giờ ăn trưa ngày 29/3, khi cháu Đ. đi từ nhà ăn về thì bị lạc.

Đến khoảng 20h ngày 29/3, người dân phát hiện thi thể của cháu bé tại hồ Khe Mây, nằm cách Trường Trẻ em Khuyết tật tỉnh Quảng Trị khoảng 200m.

Nhận thông báo, người thân của cháu bé đã đến hiện trường xác nhận danh tính và không yêu cầu lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi.

Sau khi hoàn thành các thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao nạn nhân cho người thân đưa về gia đình để lo hậu sự.

Tác giả: Quỳnh Nga

Nguồn tin: baophapluat.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP