Trong nước

Nguyên nhân loạt lãnh đạo ở Thanh Hóa "xộ khám"

Đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam 5 người, trong đó có 4 lãnh đạo sở, ngành liên quan tới sai phạm gây thất thoát 56 tỉ đồng tại dự án đất "vàng" Hạc Thành Tower

Mở rộng vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower - dự án đất "vàng" giữa ngã tư đường Phan Chu Trinh và đường Hạc Thành, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, chiều ngày 13-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy Như Thanh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Mã, và ông Nguyễn Mạnh Sơn, nguyên Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Sông Mã.

Từ trái qua: 3 cựu lãnh đạo sở, huyện ở Thanh Hóa bị "xộ khám" gồm: Ông Đinh Xuân Hướng, Nguyễn Bá Hùng và bà Đinh Cẩm Vân

Hai cựu lãnh đạo Công ty TNHH MTV Sông Mã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Như vậy, liên quan tới dự án đất "vàng" tai tiếng này, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt giữ 5 người.

Ngoài ông Đinh Xuân Hướng và ông Nguyễn Mạnh Sơn mới bị bắt, trước đó, ngày 22-7-2022, Nguyễn Bá Hùng (SN 1966), nguyên Bí thư Huyện ủy Như Xuân; nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa; Văn Xuân Hùng (SN 1959), nguyên trưởng phòng Quản lý công sản giá cả của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa, đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cũng tội danh trên, ngày 5-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Đinh Cẩm Vân, cựu giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa.

Dự án đất "vàng" Hạc Thành Tower khiến loạt quan chức ở Thanh Hóa bị khởi tố, bắt giam

Trước đó, ngày 17-2-2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành văn bản về việc chỉ đạo thanh tra tổng thể toàn diện về quy hoạch, đất đai, trình tự thủ tục đầu tư, xây dựng đối với 12 dự án sử dụng đất (giai đoạn 2010-2021).

Trong tổng số 12 dự án nói trên có Dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower (được phê duyệt năm 2011) với diện tích 0,3 ha, do Công ty TNHH MTV Sông Mã làm chủ đầu tư.

Theo kết quả điều tra, dù đến năm 2013 mới giao đất, thế nhưng dự án Hạc Thành tower vẫn được tính giá đất của năm 2009 là 21 triệu đồng/m2, trong khi thực tế, tại thời điểm 2013, giá đất được đơn vị ngay cạnh giao dịch với ngân hàng là gần 60 triệu đồng/m2. Hành vi trên đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 56 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP