Pháp luật

Người phụ nữ lừa đảo bị bắt sau 17 năm lẩn trốn

Sau khi có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hạnh đã xuất cảnh ra nước ngoài, nhập cảnh vào Mỹ.



Ngày 27/7, theo Công an Tp.Đà Nẵng, đơn vị đã phối hợp Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ Hà Thị Hạnh (SN 1969), trú bang Philadelphia, Mỹ, quê ở quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 năm trước, Hạnh từ Tp.Đà Nẵng vào xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận sinh sống.

Năm 2005, Hạnh đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 362 triệu đồng của người khác và bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 20/11/2005, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bắc Bình có quyết định truy nã loại nguy hiểm đối với Hạnh.

Tuy nhiên, Hạnh đã xuất cảnh ra nước ngoài.

Quyết định truy nã Hạnh,

Đến 13/7, Hạnh nhập cảnh về lại Tp.Đà Nẵng. Sau đó, đối tượng bị bắt.

Hạnh bị bắt sau 17 năm lẩn trốn.

Tại cơ quan điều tra, Hạnh cho biết, cứ ngỡ sau 17 năm, sự việc đã bị lãng quên. Khi Công an ập vào bắt giữ, đối tượng vô cùng bất ngờ.

Hiện, Công an tiếp tục điều tra vụ việc.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP