Trong tỉnh

Nghệ An: thăm, chúc tết các tổ chức, cá nhân tôn giáo

Chiều 08/02/2022, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các tổ chức, cá nhân tôn giáo nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần.

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết Giám mục Giáo phận Vinh Anphong Nguyễn Hữu Long tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. Tại đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã thông tin tới Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá và các linh mục tình hình kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong năm qua.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết, phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2021, kết quả phát triển kinh tế đầu năm 2022 có nhiều nét khởi sắc, trong đó thu ngân sách tháng 1/2022 của tỉnh đạt hơn 1.600 tỷ đồng (đạt 11% kế hoạch).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trò chuyện với Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long - ảnh nghean.gov.vn

Bước sang năm mới, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực gửi lời chúc mừng tới Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cũng như Giám mục phụ tá, các linh mục và đồng bào công giáo tỉnh nhà một năm an lành, hạnh phúc, tràn đầy Hồng ân Thiên chúa; đồng thời, bày tỏ mong muốn cá nhân Giám mục, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh tiếp tục quan tâm, ủng hộ, đồng hành với cấp ủy, chính quyền các cấp cùng nhau thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển vững mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng quà chúc mừng năm mới tới Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long. ảnh nghean.gov.vn

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cho biết, theo dõi lời chúc Tết của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung vào dịp năm mới đã thấy được nhiệt huyết quyết tâm của lãnh đạo tỉnh cũng như lời nhắn nhủ đến toàn thể người dân cùng đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu. Chúc mừng những kết quả tỉnh nhà đạt được trong năm qua, Giám mục Giáo phận Vinh cũng chúc cho những mục tiêu nhiệm vụ của tỉnh nhà đặt ra trong năm 2022 đạt được kết quả thành công rực rỡ hơn nữa.

Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cho biết, phía Tòa Giám mục Giáo phận Vinh trong vai trò của mình sẽ luôn đồng hành, động viên nhắc nhở bà con công giáo cố gắng để cùng nhau xây dựng tỉnh Nghệ An phát triển.

Cũng trong buổi chiều, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Ni sư Thích Diệu Nhẫn – Phó Trưởng ban Trị Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trụ trì chùa Cần Linh, Chư tôn đức, chư tăng, tín đồ phật tử Chùa Diệc, phường Quang Trung, thành phố Vinh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chúc Trụ trì, Chư tôn đức, chư tăng, tín đồ phật tử chùa Diệc năm mới luôn khỏe mạnh, an lạc - ảnh nghean.gov.vn

Gửi lời chúc mừng năm mới luôn khỏe mạnh, an lạc, Phật sự thành công tốt đẹp, xây dựng Giáo hội Phật giáo ngày càng vững mạnh, đoàn kết, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định sẽ luôn quan tâm, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do, tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng quà chúc Tết Trụ trì, Chư tôn đức, chư tăng, tín đồ phật tử chùa Diệc - ảnh nghean.gov.vn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác tới thăm, chúc mừng năm mới Ni sư Thích Diệu Nhẫn - ảnh nghean.gov.vn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng bày tỏ mong muốn Trụ trì, Chư tôn đức, chư tăng, tín đồ phật tử chùa Diệc tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian tới.

Tác giả: Nhật Nguyệt

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP