Xã hội

Nghệ An: Nghi bị lừa tiền, người phụ nữ quẫn trí nhảy sông tự vẫn

Người dân phát hiện chiếc xe máy cùng đôi dép của người phụ nữ để trên cầu, cạnh đó còn có lá thư xin lỗi chồng, con cũng như lý do bị lừa tiền, dẫn đến việc nghĩ quẩn.

Theo đó, chiều 5/6, học sinh đi qua cầu Bến Thủy 2 bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh phát hiện có chiếc xe máy tay ga và đôi dép phụ nữ để lại trên cầu.

Nghi có người nhảy cầu, mọi người đến kiểm tra và phát hiện ngoài chiếc xe máy mang BKS: 37 M1-833.xx và đôi dép phụ nữ, mũ bảo hiểm còn có một lá thư.

Chiếc xe máy được tìm thấy trên cầu

Nội dung lá thư là lời xin lỗi chồng, hai con và nói rõ lý do bị lừa khi tin người đàn ông Hàn Quốc để nhận gói hàng và phải đóng 19 triệu đồng.

Trong lá thư này cũng nêu sau khi đóng 19 triệu đồng để nhận hàng thì chị tiếp tục bị đe dọa yêu cầu nộp phạt 130 triệu đồng, nếu không thì bị đi tù 7 năm. Người vợ viết “gia đình ta rủi ro không đủ số tiền đó” nên đã đi vay mượn 171 triệu đồng rồi bị lừa… Em quá ân hận vì nghe lời bọn chúng. Mẹ xin lỗi hai con”.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang xác minh, tìm chủ nhân chiếc xe để làm rõ sự việc.

Tác giả: A. Phạm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP