Nhiều móng nhà bỗng nhiên xuất hiện sau một đêm
Cuối tháng 6/2025, có mặt tại thuỷ lợi Vách Bắc, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, không khó để nhận thấy nhiều móng nhà đang được xây dựng dở dang dọc hành lang kênh tiêu này.
Điều đáng nói, vào buổi ngày, các công trình này được quây tôn che chắn cẩn thận, không hề có bóng dáng của công nhân nào đang tiến hành thi công. Trong khi đó, theo quan sát ban đầu thì những móng nhà này mới được xây cách đây không lâu. Tất cả những công trình này đều nằm hoàn toàn trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, bị cấm xây dựng theo quy định của pháp luật.
![]() |
Nhiều ngôi nhà bắt đầu mọc lên tại hành lang kênh tiêu Vách Bắc. |
Kênh tiêu Vách Bắc được xây dựng từ năm 1976, dài hơn 20km, nối từ huyện Yên Thành, chảy xuống Lạch Vạn, huyện Diễn Châu rồi đổ ra biển.
Con kênh này có chức năng thoát lũ cho các xã vùng Tây Bắc Yên Thành và hơn 12.000ha đất sản xuất nông nghiệp của 2 huyện Diễn Châu và Yên Thành. Ngày thường, nước tại con kênh không nhiều. Tuy nhiên, vào mùa mưa lũ, kênh làm nhiệm vụ điều tiết, khi phải thoát lượng nước lớn từ thượng nguồn đổ xuống.
Để bảo vệ hành lang mái đê và lòng kênh, sau khi được xây dựng, chính quyền và đơn vị quản lý, khai thác là Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An đã phối hợp cam kết không cho người dân xây dựng nhà cửa trên khu vực bảo vệ kênh.
![]() |
Những móng nhà xuất hiện chỉ trong đêm và nếu không ngăn chặn thì người dân sẽ hoàn thiện ngôi nhà. |
Tuy nhiên, do con đường chạy sát bên kênh là đường liên xã, nối từ QL1A rồi chạy qua xã Đô Thành, nối với nhiều xã của huyện Yên Thành có vị trí thuận lợi để buôn bán.
Ban đầu, một số hộ dân trên địa bàn xã ra dựng lán ở dải đất ven kênh này để bán nước giải khát, sửa chữa xe đạp… theo kiểu tự phát. Sau đó, các hộ này đã xây các công trình kiên cố và bắt đầu lấn chiếm hướng ra lòng sông.
Ông Luyện Xuân Huệ, Chủ tịch UBND xã Đô Thành cho hay, việc xây nhà trái phép bắt đầu từ những năm 1990, thời điểm này việc xử lý không dứt điểm nên những ngôi nhà kiên cố, khang trang vẫn tiếp tục mọc lên. Cho đến nay, do các yếu tố lịch sử nên hàng trăm ngôi nhà đã "bám rễ" dọc hành lang kênh thuỷ lợi này, trong đó có nhà cao 2 – 3 tầng với trị giá hàng tỷ đồng.
Lập tổ canh gác để ngăn chặn việc xây nhà trái phép
Điều đáng nói, trong gần 1 tháng qua, có hơn 10 căn nhà đã xây xong phần móng tại hành lang kênh Vách Bắc này. Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã xuống đình chỉ, yêu cầu dừng thi công, tuy nhiên nếu không quản lý thì chỉ trong thời gian ngắn người dân sẽ tiếp tục hoàn thiện các phần còn lại.
"Họ xây móng vào ban đêm, rất nhanh. Chỉ cần tranh thủ vài ngày nghỉ là đã xong phần móng. Ban ngày, khi chính quyền đến kiểm tra thì họ quây tôn lại, không có mặt ở hiện trường để trốn tránh", Chủ tịch xã Đô Thành cho biết thêm.
![]() |
Tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài và đến nay vẫn chưa thể xử lý triệt để. |
Chính vì vậy, thời gian qua, chính quyền xã Đô Thành đã phải thành lập 2 tổ gồm công an, công chức xã giao 2 phó chủ tịch xã chỉ huy để ngăn chặn tình trạng xây nhà trái phép trên khu vực kênh Vách Bắc.
Các tổ này thay nhau trực suốt ngày đêm, mỗi ca 4-5 người, canh gác tại các vị trí người dân đã xây móng nhà và những điểm đang có nguy cơ tiếp tục xây nhà trái phép.
![]() |
Các ki-ốt vẫn mọc lên nếu không có biện pháp xử lý quyết liệt. |
Về việc này, ông Vũ Tuấn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết, trong khi chờ phương án xử lý, UBND huyện yêu cầu cắt cử lực lượng túc trực để kịp thời ngăn chặn và xử lý việc xây nhà lấn chiếm hành lang, lòng kênh.
"Quan điểm của huyện là xử lý nghiêm. Những trường hợp có căn cứ rõ ràng sẽ bị xử phạt hành chính, nếu đủ yếu tố sẽ chuyển hồ sơ để khởi tố hình sự. Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng này", Chủ tịch huyện Yên Thành nói.
Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc
Nguồn tin: nguoiduatin.vn