Trong tỉnh

Nghệ An: Lập hơn 60 điểm chốt chặn, cấm người lạ vào ngõ vì liên tiếp có ca mắc COVID-19

Liên tiếp xuất hiện những ca nhiễm COVID-19, chính quyền phường Vinh Tân và phường Hồng Sơn (TP Vinh, Nghệ An) đã lập hàng chục điểm chốt chặn, cấm người lạ vào khu vực cách ly nơi đây.

Ngày 25/6, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Vinh, chính quyền phường Hồng Sơn đã tiến hành lập hơn 60 chốt chặn bao quanh địa bàn để kiểm soát người và phương tiện đi lại, nâng các biện pháp phòng, chống dịch lên mức cao nhất.

Toàn bộ lực lượng trên địa bàn phường bao gồm công an phường, đoàn viên thanh niên, dân quân,… được huy động để lập các điểm chốt.

Những tuyến đường lớn, các ngõ ngách đều được căng dây cách ly để kiểm soát người và phương tiện qua lại.

Người dân phường Hồng Sơn tự giác treo nhiều biển cảnh báo, cấm người lạ vào khu vực cách ly.

Những tấm biển "Cấm người lạ vào ngõ" được người dân tự thiết kế để phòng chống dịch.

Tại phường Vinh Tân, ngay khi xuất hiện ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn vào đêm 23/6, các chốt kiểm soát đã được siết chặt, hạn chế người ra vào địa bàn.

Hiện, phường Vinh Tân có 3 ca nhiễm COVID-19. Có ca chưa rõ nguồn lây, tiếp xúc rất nhiều người.

Lực lượng chức năng tiến hành lập hàng chục chốt chặn ra vào địa bàn.

Lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân hai phường Hồng Sơn và Vinh Tân. Tính từ ngày 13/6 đến chiều 26/6, Nghệ An đã ghi nhận 51 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP