Du lịch

Nghệ An: Đặc sắc ngày hội hái mận nơi miền biên viễn

Ngày hội hái mận xã Mường Lống (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) lâu nay trở thành một ngày hội đặc biệt được tổ chức vào dịp sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày hội hái mận của người dân xã Mường Lống (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) hàng năm đều tổ chức đúng ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5. Với người dân nơi đây cũng như du khách, đây là dịp ý nghĩa nhất vừa thể hiện nhớ ơn nguồn cội, nhớ ơn Bác Hồ, cũng là ngày mang nhiều ý nghĩa của người đồng bào dân tộc Mông, Thái...

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn Nguyễn Viết Hùng (mặc áo đồng bào vùng cao) thông tin, ngày hội hái mận trở thành nét văn hóa đặc sắc với người dân Mường Lống và người dân huyện Kỳ Sơn. Ngày hội cũng là dịp để du khách xa gần có dịp được trải nghiệm, được hòa nhịp với văn hóa, ấm thực đặc sắc của người dân bản địa.

Ngày hội hái mận Mường Lống lan tỏa hơn bản sắc miền đất biên viễn, du khách được cảm nhận không khí trong lành, mát mẻ nơi miền tây xứ Nghệ, thưởng thức ẩm thực, văn hóa đặc sắc người Thái, người Mông...

Những điệu múa, những điệu khèn, sáo vang vọng núi rừng, ngày hội hái mận trở nên đặc biệt hơn.

Mường Lống xa xưa nổi tiếng với mảnh đất của những cây hoa anh túc, của những "nàng tiên nâu", nhưng đã đổi thay sau những nỗ lực của người dân, của chính quyền. Đến nay Mường Lống chuyển sang làm du lịch cộng đồng, có những dự án du lịch sinh thái đầu tư thu hút du khách, những dự án cây công nghiệp, thuốc nam...

Mường Lống sở hữu giống mận tam hoa, quả to tròn đều và ngọt thanh khi chín. Chất đất, khí hậu vùng rừng núi khiến cây mận cho ra những chùm quả giá trị, chất lượng ít nơi nào có được.

Ngày hội hái mận Mường Lống khiến du khách thích thú, đến để trải nghiệm.

Hội chọi bò, một hoạt động đặc sắc thu hút du khách.

Du khách thích thú khi được sống trong không khí núi rừng, văn hóa, ẩm thực mang đậm bản sắc người bản địa.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP