Nghệ An vẫn đang là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh: Văn |
Dòng vốn FDI đã chuyển từ lượng sang chất
Quý I/2026, Nghệ An thu hút 2,269 tỷ USD vốn FDI, mức cao kỷ lục trong nhiều năm, đến từ các dự án quy mô lớn. Nhưng điều đáng bàn không chỉ là con số, mà là chất lượng dòng vốn và khả năng lan tỏa trong trung và dài hạn.
Việc 4 dự án cấp mới chiếm tới hơn 98% tổng vốn đầu tư cho thấy Nghệ An đang bước vào giai đoạn thu hút FDI kiểu mới đó là tập trung, có chọn lọc và mang tính dẫn dắt.
Tâm điểm là Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, với tổng vốn hơn 59.000 tỷ đồng (tương đương hơn 2,2 tỷ USD). Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tăng cao và áp lực chuyển dịch sang các nguồn năng lượng sạch hơn, LNG được xem là giải pháp trung gian quan trọng.
Dự án này vì thế không chỉ giải quyết bài toán cung ứng điện, mà còn đóng vai trò như một "nam châm" thu hút các ngành công nghiệp tiêu thụ năng lượng lớn như luyện kim, vật liệu đến công nghiệp chế biến sâu…
Song song, quyết định mở rộng Khu kinh tế Đông Nam lên hơn 104.000 ha mang ý nghĩa chiến lược. Đây là bước đi nhằm tạo quỹ đất đủ lớn và đồng bộ hạ tầng để đón các dòng vốn quy mô lớn trong tương lai, điều mà nhiều địa phương đang cạnh tranh gay gắt.
Mức tăng trưởng GRDP 8,15% trong quý I/2026 cho thấy nền kinh tế Nghệ An đang có sự phục hồi mạnh mẽ và dần hình thành các động lực ổn định hơn.
Đáng chú ý, khu vực công nghiệp tiếp tục là trụ cột, với mức tăng 12,47%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 16% cho thấy năng lực sản xuất thực đang được mở rộng, không chỉ dựa vào yếu tố ngắn hạn.
Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,26 tỷ USD, tăng hơn 51%, đã phản ánh mức độ hội nhập ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ở cấp độ doanh nghiệp, hơn 1.400 doanh nghiệp thành lập mới và hơn 500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là chỉ dấu quan trọng về sự phục hồi niềm tin thị trườn, đây là yếu tố then chốt để duy trì tăng trưởng bền vững.
Một trong những yếu tố giúp Nghệ An cải thiện sức hút đầu tư là nỗ lực cải cách môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI và thúc đẩy cải cách hành chính.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành cho biết, Nghệ An đang nghiên cứu xây dựng Trung tâm dữ liệu số, đây là nền tảng để triển khai các mô hình quản trị thông minh trong nông nghiệp, y tế, giáo dục và giao thông.
Ở góc độ kinh tế học phát triển, đây là bước đi nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh thể chế, nơi chi phí giao dịch được giảm thiểu, tính minh bạch được nâng cao và hiệu quả phân bổ nguồn lực được cải thiện.
Ông Thành nhấn mạnh vai trò của truyền thông như một "kênh đồng hành" trong phát triển, góp phần định hình kỳ vọng thị trường và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.
Du lịch - mảnh ghép hoàn thiện cấu trúc tăng trưởng
Bên cạnh công nghiệp, Nghệ An đang xây dựng du lịch như một trụ cột dài hạn. Mục tiêu đến năm 2030 đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đang được cụ thể hóa bằng những chiến lược mới.
|
Năm 2026 sẽ đánh dấu bước ngoặt với việc tổ chức Festival Du lịch Cửa Lò 2026, đây là một chuỗi sự kiện kéo dài quanh năm, thay vì tập trung theo mùa vụ.
Trọng tâm của chiến lược là Cửa Lò là đô thị biển vốn có lợi thế tự nhiên nhưng trước đây phụ thuộc nhiều vào mùa cao điểm.
Việc phát triển các sản phẩm như "Cửa Lò không mùa đông", cùng chuỗi sự kiện văn hóa – thể thao – thương mại, cho thấy một nỗ lực rõ ràng nhằm kéo dài vòng đời du lịch và đa dạng hóa trải nghiệm.
Việc Cửa Lò được vinh danh là "Đô thị du lịch sạch ASEAN" đầu năm 2026 đánh dấu bước chuyển từ khai thác tài nguyên sang phát triển theo chuẩn mực bền vững.
Danh hiệu này không chỉ nâng cao hình ảnh điểm đến, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về quản lý môi trường, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm du khách là những yếu tố ngày càng quan trọng trong cạnh tranh du lịch.
Khi kết hợp với hệ thống di sản văn hóa, lễ hội và các điểm đến như đảo Song Ngư, đảo Mắt, Cửa Lò đang từng bước hình thành một hệ sinh thái du lịch đa dạng, có khả năng vận hành quanh năm.
Cũng về thúc đẩy phát triển du lịch Nghệ An, vào chiều 3/4, Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (Cơ quan Chủ quản của Tạp chí Nhà đầu tư/Nhadautu.vn) phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch các tỉnh Bắc Trung bộ tổ chức cuộc Toạ đàm "Kết nối để thúc đẩy phát triển du lịch các tỉnh Bắc Trung bộ mùa thấp điểm". Toạ đàm này không chỉ là diễn đàn góp ý hoàn thiện chính sách mà còn là đề xuất giải pháp, cơ hội kết nối giữa các đối tác nhằm thúc đẩy phát triển du lịch Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung, nhất là vào những tháng thấp điểm.
Tác giả: Văn Dũng - Tuấn Anh
Nguồn tin: nhadautu.vn










