Xe

Nghệ An: 3 tuần có hơn 1000 xe ô tô đăng ký mới

Nhu cầu sử dụng ô tô của người dân đang tăng mạnh và theo đó, thị trường ô tô trên địa bàn Nghệ An đang phát triển không ngừng.

Số liệu từ phòng CSGT tỉnh Nghệ An cho thấy, nếu như năm 2015 số phương tiện đăng ký mới dưới 9 chỗ là 5.737 chiếc, tăng 2.028 chiếc so với năm 2014 (năm 2014 có 3.709 phương tiện), thì đến năm 2016, toàn tỉnh đăng ký mới 11.884 chiếc.

Tháng 1/2017 (từ 1/1/2017 đến 22/1/2017), Nghệ An có thêm 1.068 chiếc dưới 9 chỗ được đăng ký mới.

Hiện nay, toàn tỉnh có 89.202 xe ô tô đăng ký.

Các hãng xe xảy ra tình trạng cháy hàng ngày cuối năm.

Ông Trần Quỳnh Long - Đội trưởng đội xe lái, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An cho hay: Nhu cầu sử dụng ô tô của người dân đang tăng mạnh và theo đó, thị trường ô tô đang phát triển không ngừng. Trong 1 tháng qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có hơn 1.000 xe được đăng ký mới. Tuy nhiên, khó khăn đặt ra hiện nay là với cơ sở hạ tầng đang tồn tại nhiều bất cập, không thể đáp ứng được lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng, tình trạng tắc đường đang diễn ra ngày một nhiều.

Hiện dòng xe hơi có giá từ 300 - 500 triệu đồng (gồm các loại như: Kia moning, Huyndai i10, i20) chiếm thị phần lớn hơn cả; Kế đó là dòng xe có giá từ 600 - trên 800 triệu đồng như: Vios, Altis của Toyota; Rio, K7 của Kia; Sonata, Acent của Huyndai hay Mazda 2, Mazda 3.

Tình trạng ách tắc giao thông đang diễn ra ngày một nhiều trên địa bàn thành phố Vinh. Ngoài ra, các dòng xe cao cấp được người tiêu dùng ưa chuộng với giá hơn 3 tỷ đồng như: Audi, BMW, Mercedes, Renaul… cũng xuất hiện rất nhiều trên đường phố thành Vinh.

Những ngày áp tết, nhiều hãng đã rơi vào tình trạng “cháy xe”.

Tuy vậy, mặc dù nhu cầu sở hữu xe ô tô cao nhưng không phải ai cũng tự chủ được tài chính. Theo Phòng CSGT công an tỉnh, rất nhiều xe mới được đăng ký được mua theo hình thức trả góp, nhất là các dòng xe phân khúc trung bình dưới 800 triệu đồng.

Tác giả bài viết: Thu Huyền

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP