Xã hội

Miền Bắc trưa chiều mưa to, Trung Bộ nóng 39 độ C

Thủ đô Hà Nội cùng với nhiều tỉnh thành miền Bắc trong ngày trời có nắng nhẹ nhưng về trưa chiều khả năng có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Các tỉnh miền Trung trời nắng như "đổ lửa", nền nhiệt cao trên 39 độ C.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua (11/8), khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa nhiều nơi trên 80mm như: Mường Mô 3 (Lai Châu) 148.8mm, Minh Sơn 2 (Hà Giang) 84.8mm, Tủa Thàng (Điện Biên) 80.4mm…

Hà Nội ngập nhiều nơi sau trận mưa lớn trưa qua (11/8).

Dự báo, ngày và đêm nay (12/8), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 100mm. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Thời tiết ba miền ngày thứ bảy (12/8), Thủ đô Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ; cao nhất 30-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 32-35 độ; khu vực từ Quảng Trị-Thừa Thiên Huế 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ; cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tác giả: N.Thắng

Nguồn tin: cand.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP