Xã hội

Mai táng cá voi

Hàng ngàn người dân đã tới xem và giúp sức cho một cuộc chôn cất cá voi của ngư dân xã Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) hôm 28-5. Ông Hoàng Phương, người đầu tiên phát hiện xác cá voi (dài 10,5m, nặng 10 tấn) dạt vào bờ, đã bàn bạc với anh em ngư dân đưa cá vào bờ.

Thắp hương cầu khấn cho cá siêu thoát


Chính quyền xã Diễn Thịnh quyết định cùng chịu chi phí và người dân đồng lòng đưa cá lên bờ chôn cất. Bãi biển này từ lâu đã nổi tiếng là vùng có nhiều cá voi chết dạt vào. Một con cá voi lớn (dài khoảng 13m, nặng khoảng 17 tấn) mắc cạn trên bãi biển, thân trầy xước nhiều chỗ cũng vừa được người dân nơi đây giải cứu, đưa trở lại biển thành công.

Ngư dân đã phải dùng hai xe cẩu hạng nặng và một máy xúc gàu lớn, mất hơn ba giờ mới đưa được con cá voi từ bờ vào khu chôn cất trên một quãng đường chỉ chừng 200m. Một tang lễ cá voi trọng thể cũng được tổ chức theo tập tục và nghi lễ riêng từng tồn tại lâu đời ở vùng biển này. ■

Người hiếu kỳ đứng xem rất đông

Một phụ nữ địa phương thắp hương khấn linh hồn cá voi siêu thoát

Các phật tử dâng hương đi vòng quanh xác con cá khi bắt đầu được kéo vào huyệt

Các phật tử làm lễ trước huyệt chôn cá

Người dân tham dự lễ mai táng cho cá voi

Hai ngôi mộ của hai con cá voi trước đó chết dạt vào bờ

Tác giả bài viết: Việt Thanh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP