Trong tỉnh

Lung linh hội hoa đăng trên dòng Lam Giang - Cửa Hội

Hàng nghìn đèn hoa đăng lung linh bên dòng Lam Giang - Cửa Hội như lời tưởng nhớ, tri ân đến các anh hùng, liệt sĩ đã chiến đấu hi sinh vì vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Tối 16/7, tại bờ Lam Giang cầu Cửa Hội, Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò (Nghệ An) tổ chức chương trình Hội hoa đăng năm 2022, thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương.

Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Qua đó bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc tới các anh hùng, liệt sỹ đã hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Hội hoa đăng nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ

Hội Hoa Đăng năm 2022 được bắt đầu bằng chương trình nghệ thuật do các diễn viên Trung tâm Nghệ thuật quần chúng tỉnh Nghệ An và Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông thị xã Cửa Lò biểu diễn.

Các ca khúc được thể hiện đều hướng tới chủ đề ca ngợi đất nước, quê hương tươi đẹp và tôn vinh công lao, sự hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng,...

Ngay sau đó, các đại biểu, lãnh đạo thị xã Cửa Lò; các tăng ni, phật tử, đoàn viên thanh niên cùng bà con nhân dân và du khách đã làm nghi lễ thả hoa đăng trên dòng Lam Giang.

Một số hình ảnh đêm hội hoa đăng 2022:

Lãnh đạo thị xã Cửa Lò, các tăng ni, phật tử thực hiện nghi lễ thả đèn hoa đăng.

Đoàn viên thanh niên thả đèn hoa đăng.

Không gian lung linh, huyền ảo…

Hàng nghìn người dân dự Hội hoa đăng bên dòng Lam Giang - Cửa Hội

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP