Trong nước

Lễ đón cấp nhà nước Tổng thống Indonesia tại Hà Nội

21 phát đại bác rền vang trong lễ đón Tổng thống Indonesia Joko Widodo sáng nay 12-1, đánh dấu chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một nguyên thủ nước ngoài đến Việt Nam trong năm 2024.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sáng 12-1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón cấp nhà nước Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Đón Tổng thống Joko Widodo từ nơi xe dừng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng nhà lãnh đạo Indonesia bước trên thảm đỏ trong tiếng quân nhạc chào mừng. Hai bên thảm đỏ, hàng thiếu nhi Hà Nội tưoi cười, vẫy cờ hai nước đón chào hai nhà lãnh đạo.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo sau đó cùng bước lên bục danh dự. Quốc thiều hai nước lần lượt được cử lên.

Quốc thiều dứt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời Tổng thống Joko Widodo duyệt đội danh dự. Hai nhà lãnh đạo sau đó lần lượt giới thiệu quan chức hai bên.

Tham gia đoàn đại biểu cấp cao Indonesia có Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi, Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp nhà nước Erick Thohir, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Agus Gumiwang Kartasasmita, Bộ trưởng Bộ Biển và Nghề cá Sakti Wahyu Trenggono.

Ngoài ra còn có Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Moeldoko, thành viên Hội đồng Cố vấn của tổng thống, Đại sứ Gandi Sulistiyanto Soeherman và Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi.

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai đến Việt Nam của Tổng thống Joko Widodo (chuyến thăm đầu tiên năm 2018).

Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Indonesia có nhiều bước tiến triển. Trong cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 11-1, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam là đối tác chiến lược duy nhất của Indonesia trong ASEAN.

Về thương mại, Indonesia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong ASEAN, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Indonesia trong ASEAN.

Bà Hằng khẳng định chuyến thăm của Tổng thống Widodo là minh chứng cho thấy Việt Nam nhất quán với việc coi trọng quan hệ với các nước láng giềng, bao gồm ASEAN.

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai của ông Joko Widodo trên cương vị tổng thống Indonesia - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nói về quan hệ hai nước với báo chí Việt Nam trước chuyến thăm, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi bày tỏ hy vọng hai nước "có thể sớm nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện".

Bởi theo ông, bước tiến này sẽ thể hiện cam kết mạnh mẽ của hai nước trong việc hợp tác hiệu quả hơn nữa và mở ra những cơ hội mới.

Tính đến hết tháng 11-2023, kim ngạch thương mại Việt Nam - Indonesia đạt khoảng 12,6 tỉ USD. Hai nước đặt mục tiêu đạt kim ngạch 15 tỉ USD theo hướng cân bằng hơn.

Về đầu tư­, tính đến tháng 9-2023, Indonesia có 119 dự án trị giá hơn 646 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ lưu trú và ăn uống.

Việt Nam có 17 dự án đầu tư tại Indonesia với tổng vốn đăng ký là 59 triệu USD, tập trung trong các lĩnh vực thương mại, công nghệ thông tin, nông nghiệp, công nghiệp.

Indonesia là một trong những nước khu vực có quan hệ sớm nhất về an ninh - quốc phòng với Việt Nam, thiết lập phòng tùy viên quân sự từ năm 1964.

Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn quốc phòng - an ninh và ký một số văn bản thỏa thuận hợp tác quốc phòng song phương, tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ ASEAN.

Mỗi năm, Indonesia cung cấp cho Việt Nam một số học bổng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, ngôn ngữ... Tính đến hết tháng 10-2023, có hơn 81.000 khách du lịch Indonesia đến Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ra đón Tổng thống Indonesia Joko Widodo - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo vẫy tay chào báo chí trước khi vào phòng hội đàm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng thống Indonesia Joko Widodo là vị nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong năm 2024 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Toàn cảnh hội đàm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội đàm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại hội đàm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, chiều nay 12-1, Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Nhà lãnh đạo Indonesia cũng sẽ có một số hoạt động văn hóa khác trong thời gian ở Việt Nam.

Tác giả: DUY LINH - NGUYỄN KHÁNH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP