Trong nước

Sáng nay diễn ra Lễ đón Tổng thống Indonesia thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ chủ trì lễ đón Tổng thống Indonesia Joko Widodo thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam tại Phủ Chủ tịch.

Sáng nay (12/1), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ chủ trì lễ đón Tổng thống Indonesia Joko Widodo thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra từ ngày 11-13/1/2024.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo

Theo dự kiến chương trình chuyến thăm, sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiến hành hội đàm và chứng kiến các bộ, ngành, địa phương hai nước ký kết văn kiện hợp tác; gặp gỡ báo chí thông báo kết quả cuộc hội đàm.

Trong lịch trình chuyến thăm, Tổng thống Joko Widodo sẽ có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ một số doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam và Indonesia.

Tổng thống Joko Widodo thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia phát triển thuận lợi và tích cực. Việt Nam là Đối tác chiến lược duy nhất của Indonesia trong ASEAN.

Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, nhất là trong năm 2023 khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Hiệp định phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) được lãnh đạo hai nước ký kết tháng 12/2022, sau 12 năm đàm phán, được xem là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước. Chương trình Hành động Đối tác chiến lược giai đoạn 2019-2023 đang được triển khai hiệu quả.

Thương mại hai chiều tăng trưởng tốt, dự kiến đạt hơn 12 tỷ USD năm 2023, hướng tới mục tiêu 15 tỷ USD trong thời gian tới. Hiện Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Indonesia trong ASEAN.

Hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như giao thông, nông nghiệp, giao lưu nhân dân, kết nối địa phương... tiếp tục được đẩy mạnh sau thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Indonesia khi nước này đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2023. Hai nước duy trì phối hợp lập trường chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là tại ASEAN, Liên Hợp Quốc, APEC, Phong trào Không liên kết...

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam lần này của Tổng thống Indonesia Joko Widodo tiếp tục góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả hơn trên tất cả các mặt như chính trị - ngoại giao, quốc phòng-an ninh, kinh tế, thương mại, nông nghiệp, thủy sản... đi vào thực chất, hiệu quả hơn; đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như giáo dục, du lịch, văn hóa, nông nghiệp, hàng không, phát triển xe điện, công nghệ, chuyển đổi năng lượng...

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP