Trong tỉnh

Kế toán, thủ quỹ trường học cùng lĩnh án vì tham ô số tiền 1,5 tỷ đồng

Lợi dụng cơ chế kiểm soát chưa chặt chẽ của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, Vương Thị Nga lúc đó là kế toán trưởng của Trường THCS Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc đã cố ý lập sai bảng lương để trình cấp trên duyệt cao hơn thực tế quy định. Tổng số tiền mà Nga lập sai dự toán quỹ lương của trường cao hơn thực tế hơn 1,5 tỷ đồng.

Ngày 25/9, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với Vương Thị Nga (SN 1968), trú tại xã Nghi Liên, TP Vinh; Lê Thị Tư (SN 1964), trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc về hành vi tham ô tài sản và Đậu Thị Tân (SN 1964), trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, từ năm 2013 đến 2017, lợi dụng cơ chế kiểm soát chưa chặt chẽ của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, Vương Thị Nga lúc đó là kế toán trưởng của Trường THCS Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc đã cố ý lập sai bảng lương để trình cấp trên duyệt cao hơn thực tế quy định. Mục đích của Nga rút được nhiều tiền hơn thực tế mức lương trường được cấp từ Kho bạc.

Sau khi rút tiền từ Kho bạc về thanh toán cho giáo viên, còn thừa số tiền kê chênh lệch, Vương Thị Nga và Lê Thị Tư (thủ quỹ của trường) đã thống nhất chia nhau để chiếm đoạt số tiền hơn 400 triệu đồng. Nga và Tư mỗi người chia nhau hơn 200 triệu đồng.

Chưa dừng lại, khi chuyển hình thức thanh toán tiền lương qua tài khoản ngân hàng cho cán bộ, giáo viên trong trường, Nga đã lập thêm một tài khoản mang tên chồng mình. Hàng tháng, số tiền chênh lệch do kê khai tăng được Nga chuyển vào tài khoản mình và chồng. Số tiền mà Nga chiếm đoạt giai đoạn này là hơn 733 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền mà Nga lập sai dự toán quỹ lương của trường cao hơn thực tế là hơn 1,5 tỷ đồng. Trong đó, Nga chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng; Tư chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.

Đậu Thị Tân là Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Vạn, tuy nhiên do tin tưởng vào kế toán và thủ quỹ nên hàng năm không kiểm tra các tài liệu, chứng từ kế toán trình ký để Nga cố tình lập sai dự toán lương cao hơn quy định. Do đó, Đậu Thị Tân phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình (bị cáo Nga đang mắc bệnh hiểm nghèo nên có đơn xin xét xử vắng mặt và được HĐXX chấp thuận). Với hành vi trên, hội đồng xét xử tuyên phạt Vương Thị Nga 7 năm tù giam; Lê Thị Tư 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội Tham ô tài sản. Riêng bị cáo Đậu Thị Tân bị tuyên phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP