Xe

Ít nhất 10 tai nạn chết người vừa được báo cáo có liên quan đến xe tự lái của Tesla

Theo một báo cáo gần đây, những chiếc xe tự lái chạy điện của Tesla có liên quan đến khoảng 10 vụ tai nạn gây chết người tại Mỹ, điều này đã tác động không nhỏ đến tâm lý của những người quan tâm đến an toàn khi điều khiển xe hai bánh.

Trong báo cáo về số ca tử vong do xe tự động mà Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia vừa công bố, các mẫu xe Tesla với trang bị công nghệ hỗ trợ lái xe tiên tiến được cho là có liên quan đến ít nhất 10 trường hợp tử vong tại Mỹ.

Theo tài liệu được ABC News đưa tin lần đầu, các vụ tai nạn diễn ra từ giữa tháng 5 đến tháng 9. Cơ quan quản lý báo cáo có 11 trường hợp tử vong nhưng sau đó người ta phát hiện ra rằng một trong số đó liên quan đến chiếc Tesla không được trang bị hệ thống ADAS.

Dữ liệu không đề cập rõ nguyên nhân của các vụ tai nạn là do người lái xe hay hệ thống ADAS bị lỗi. Mặc dù một số trang tin đã liên hệ với Tesla để biết thêm chi tiết nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi, một phần có lẽ vì công ty không có bộ phận quan hệ báo chí.

Được biết, ít nhất bốn trong số các vụ tai nạn liên quan đến xe máy: hai vụ xảy ra ở Florida, một ở Utah và một vụ khác ở California. Những người quan tâm đến mức độ an toàn khi điều khiển xe máy đã để tâm đến những ca tử vong này, nhất là khi ít nhất một vụ (ở Palm Beach County, Florida) đã xảy ra sau khi chiếc Tesla được kích hoạt Autopilot, theo dữ liệu được chính công ty công bố.

Dữ liệu không đề cập rõ nguyên nhân của các vụ tai nạn là do người lái xe hay hệ thống ADAS bị lỗi. Mặc dù một số trang tin đã liên hệ với Tesla để biết thêm chi tiết nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi, một phần có lẽ vì công ty không có bộ phận quan hệ báo chí.

Được biết, ít nhất bốn trong số các vụ tai nạn liên quan đến xe máy: hai vụ xảy ra ở Florida, một ở Utah và một vụ khác ở California. Những người quan tâm đến mức độ an toàn khi điều khiển xe máy đã để tâm đến những ca tử vong này, nhất là khi ít nhất một vụ (ở Palm Beach County, Florida) đã xảy ra sau khi chiếc Tesla được kích hoạt Autopilot, theo dữ liệu được chính công ty công bố.

Brooks nói thêm rằng không chỉ những người lái xe Tesla gặp rủi ro và tuyên bố rằng hệ thống của họ đang làm bị thương và thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng của những người tham gia giao thông khác.

Theo NHTSA, thông tin về các vụ tai nạn của Tesla có vẻ như đã bị thổi phồng vì dữ liệu của hãng có thể được truy cập nhanh hơn so với các hệ thống tương tự từ các nhà sản xuất ô tô khác. Theo dữ liệu của NHTSA, nhà sản xuất xe điện Mỹ đã liên quan đến hàng trăm vụ tai nạn liên quan đến hệ thống tự lái Cấp 2 từ trước đó, nhiều hơn bất kỳ nhà sản xuất ô tô nào khác trong nước.

Tác giả: CTV Thu Ánh

Nguồn tin: vov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP