Xã hội

Hai chị em song sinh chết đuối thương tâm ở sông gần nhà

Thấy 2 cháu ra gần bờ sông chơi, người bác gọi vào nhà, rồi lên võng nằm nghỉ, sau đó hàng xóm phát hiện 2 cháu bị đuối nước thương tâm.

Ngày 20/2, tin từ UBND huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau), trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 chị em song sinh đuối nước thương tâm.

Vụ việc xảy ra chiều 19/2, khi đó 2 chị em T.M.Q. và T.T.Q. (chị em sinh đôi, 8 tuổi, ngụ ấp Minh Hùng, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi) ở nhà cùng người bác ruột (đến chăm sóc ông nội của hai cháu bị bệnh).

Thấy 2 cháu ra gần bờ sông chơi, người bác gọi vào nhà, rồi lên võng nằm nghỉ.

Hai chị em song sinh ở Cà Mau bị đuối nước thương tâm. (Ảnh minh họa)

Thời điểm này, cha mẹ 2 cháu T.M.Q. và T.T.Q. đều đi làm.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, người dân phát hiện thi thể 2 cháu T.M.Q. và T.T.Q. nổi trên sông liền tri hô để mọi người ứng cứu.

Sau đó, thi thể 2 cháu được mọi người vớt đưa lên bờ và được người dân trình báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Qua xác minh lực lượng chức năng xác định 2 cháu gái xấu số nói trên là con của anh Trần Văn T. (44 tuổi) và chị Nguyễn Thị U. (45 tuổi).

Do gia đình anh T. và chị U. không yêu cầu khám nghiệm tử thi, nên cơ quan chức năng đã làm thủ tục bàn giao thi thể 2 cháu bé về cho gia đình lo an táng theo phong tục địa phương.

Tác giả: Gia Minh

Nguồn tin: Báo Giao Thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP