Xã hội

Hà Tĩnh: Chống đối, không chịu đo nồng độ cồn, một tài xế bị phạt 35 triệu đồng

Ngày 24/2, Thượng tá Lương Sỹ Đằng - Phó Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ký quyết định xử phạt 35 triệu đồng đối với tài xế không chấp hành đo nồng độ cồn.

Trước đó, vào khoảng 21h20 ngày 25/1, khi điều khiển xe ô tô BKS 38A-347.61 đi qua xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên), phát hiện lực lượng CSGT đang lập chốt làm nhiệm vụ, tài xế L.Đ.D. (SN 1984, trú tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên) đã cho xe vào lề đường gần khu vực chốt.

Lực lượng CSGT ở Hà Tĩnh kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông (Ảnh: Tiến Hiệp).

Phát hiện sự việc, Tổ công tác thuộc Đội CSGT Công an huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành kiểm tra và phát hiện anh D. có dấu hiệu uống rượu bia nên đã yêu cầu đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, tài xế này đã cố tình không chấp hành, né tránh, thậm chí cản trở lực lượng CSGT khi thi hành nhiệm vụ tới gần một giờ đồng hồ, bất chấp lực lượng công an vận động, hướng dẫn, thuyết phục.

Trước hành vi của tài xế D., Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính tгong lĩnh vực giao thông đường bộ với mức phạt 35 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng đối với ông L.Đ.D. về hành vi "không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ".

Tác giả: Tiến Hiệp

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP