Kinh tế

Giá xăng trong nước hôm nay có thể quay đầu giảm

Giá xăng trong nước vào kỳ điều hành chiều nay 28/12 có thể quay đầu giảm trong khi giá dầu diesel được dự báo tăng.

Cụ thể, nhiều ý kiến dự báo, trong trường hợp cơ quan quản lý không sử dụng quỹ bình ổn thì giá xăng có thể giảm 100 - 300 đồng/lít, còn giá dầu diesel tăng 250-400 đồng/lít.

Nguyên nhân là giá dầu trên thế giới tuần qua có xu hướng tăng nhưng giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore lại giảm nhẹ. Vì thế, giá xăng, dầu trong nước có thể diễn biến trái chiều theo giá thế giới.

Giá xăng chiều nay dự báo được điều chỉnh giảm nhẹ. (Ảnh minh họa: Công Hiếu).

Ông Đặng Hoài Phương, Giám đốc doanh nghiệp xăng dầu Phương Nam nhận định, trong kỳ điều chỉnh chiều nay 28/12, giá xăng có thể giữ nguyên hoặc giảm nhẹ còn giá dầu dự báo tăng nhẹ.

Đồng tình với ý kiến trên, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc doanh nghiệp xăng dầu Hải Âu Phát cũng cho biết: "Nếu không có gì đột biến, dự báo giá xăng giảm từ 100 - 300 đồng/lít, còn giá dầu có thể tăng cao nhất là 400 đồng/lít,kg”.

Nếu dự báo trên là chính xác thì giá xăng trong nước sẽ quay đầu giảm sau khi được điều chỉnh tăng mạnh vào kỳ điều hành trước.

Trong kỳ điều chỉnh gần tuần trước (21/12), giá xăng E5 RON92 tăng 687 đồng/lít, giá bán là 21.199 đồng/lít; xăng RON95 tăng 740 đồng/lít, lên 22.145 đồng/lít.

Dầu diesel tăng 514 đồng/lít, không cao hơn 19.524 đồng/lít; dầu hỏa tăng 530 đồng/lít, không cao hơn 20.494 đồng/lít; dầu mazut tăng 287 đồng/kg, không cao hơn 15.265 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Tài chính - Công Thương không chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Đồng thời trích lập quỹ bình ổn 300 đồng/kg với dầu mazut (như kỳ trước), không trích lập đối với các mặt hàng khác.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 37 lần điều chỉnh, trong đó có 20 lần tăng, 13 lần giảm và 3 lần giữ nguyên và 1 lần trái chiều.

Trên thị trường thế giới, lúc 6h ngày 28/12, giá dầu Brent giao dịch ở mức 79,65 USD/thùng, giảm 1,42 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua, trong khi đó dầu WTI giao dịch mức 74,11 USD/thùng, giảm 1,46 USD/thùng.

Giá xăng dầu biến động trong biên độ nhẹ khi thị trường thận trọng theo dõi diễn biến tại Biển Đỏ - nguyên nhân gây ra lo ngại về an ninh vận chuyển dầu và các hàng hóa khác. Houthi đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa ngày 26/12 nhằm vào một tàu container ở Biển Đỏ và về nỗ lực tấn công Israel bằng máy bay không người lái.

Theo Reuters, bất chấp lo ngại về tình hình ở Trung Đông và việc định tuyến lại các tàu của công ty vận tải biển, nguồn cung thực tế vẫn chưa bị ảnh hưởng. Một cuộc thăm dò sơ bộ cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ có thể giảm khoảng 2,6 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 22/12, trong khi tồn kho sản phẩm chưng cất và xăng có khả năng tăng.

Tác giả: PHẠM DUY

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP