Giáo dục

Đường ngập sâu trong bùn, thầy hiệu trưởng cõng học sinh đến trường

Sáng 27/9, hình ảnh thầy hiệu trưởng cùng một số giáo viên cõng các học sinh lội qua lớp bùn đất được chia sẻ trên các trang mạng xã hội khiến nhiều người cảm động.

Những hình ảnh nói trên xảy ra ở xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Theo tìm hiểu, thầy Hiệu trưởng cõng các em học sinh là thầy Hoàng Thế Hiến, Hiệu trưởng trường THCS Thanh Thạch.

Trận mưa lớn vừa qua đã khiến đoạn đường qua cầu Thanh Thạch bị ngập từ 1-1,5m khiến địa bàn xã bị chia cắt, học sinh từ mầm non đến THCS phải nghỉ học.

Sáng nay (27/9), nước đã rút xuống dưới mặt cầu khoảng 50cm, tuy nhiên hai bên mố cầu thấp, trũng nên bùn đất rất dày, thậm chí có đoạn phải ngang thắt lưng người lớn.

Hình ảnh thầy hiệu trưởng cõng các em học sinh qua đoạn đường ngập bùn để đến trường khiến nhiều người xúc động.

Theo thầy Hiến, cầu ngập sâu trong bùn đất, các em lớp lớn vẫn có thể xắn quần lội qua được, còn một số em nhỏ lớp 6, 7 và có em học sinh khuyết tật thì không thể đi qua được. Vì thế nên thầy Hiến và một số thầy cô trong trường đã xắn quần cõng các em qua chỗ bùn đất để đến trường.

“Ngoài một số thầy cô hỗ trợ tôi cõng các em, một số thầy cô khác cũng tham gia dọn bùn đất cùng các giáo viên Mầm non và Tiểu học, UBND xã Thanh Thạch sau đó cũng đã thuê máy múc đến gạt bùn đất nên tạm thời đường đã thông rồi”, thầy Hiến nói thêm.

Lực lượng giáo viên, cán bộ xã cùng người dân tham gia dọn sạch bùn đất sau lũ.

Lực lượng giáo viên, cán bộ xã cùng người dân tham gia dọn sạch bùn đất sau lũ

Cũng theo thầy Hiến: “Trường THCS Thanh Thạch có 7 lớp với 220 học sinh, vì mưa lớn nên ngày hôm qua toàn trường nghỉ học. Ngày hôm nay, sau khi nước lũ đã rút, chúng tôi muốn cho các em đi học, vừa theo kịp chương trình lại vừa quản lý các em luôn. Vì nước sông vẫn còn lớn, các em ở nhà hay đi câu, thả lưới cạnh sông suối rất nguy hiểm”.

Đoạn đường ngập sâu trong bùn đất.

Do ảnh hưởng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới, trong những ngày vừa qua, tỉnh Quảng Bình đã có mưa to đến rất to, mực nước các sông, suối dâng cao, gây ngập, chia cắt cục bộ ở một số địa phương. Toàn tỉnh có 17 thôn, bản bị chia cắt do ảnh hưởng của mưa lớn. Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh xảy ra sạt lở núi gây tắc đường. Quốc lộ 15 bị ngập một số đoạn tại các ngầm từ 1-2m. Quốc lộ 12A đoạn qua xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa bị sạt lở trong đêm làm giao thông ách tắc 3 giờ đồng hồ. Hiện nay, mực nước các hồ chứa tại tỉnh Quảng Bình đạt hơn 38% dung tích thiết kế, riêng các hồ chứa ở huyện miền núi Minh Hóa đạt trên 90% dung tích thiết kế.

Trận mưa lớn trong những ngày vừa qua khiến một số địa phương bị chia cắt cục bộ do nước lũ.

Được biết, đến sáng nay, toàn tỉnh Quảng Bình còn 9 thôn bản bị chia cắt, Quốc lộ 15 đoạn đi qua Ngầm Bùng đang ngập từ 1,5-2m. Các tuyến đường khác cơ bản đã thông, nhiều địa phương đã huy động cán bộ và nhân dân dọn dẹp vệ sinh để cuộc sống, sinh hoạt trở lại bình thường.

“Khi tôi cõng các em học sinh, có người đi đường thấy vậy đã lấy máy điện thoại chụp lại. Tôi hoàn toàn bất ngờ khi thấy hình ảnh của mình được chia sẻ trên mạng xã hội và cũng không nghĩ hành động nhỏ của mình lại được mọi người quan tâm như vậy. Ở đây thấp, hay ngập nên tôi thấy việc đó bình thường mà", thầy Hiến chia sẻ.

Tác giả: Ngô Thị Huyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP