Pháp luật

Điều tra vụ xô xát do mâu thuẫn, một thầy giáo bị đâm tử vong

Trong lúc đánh nhau, thầy giáo ở Cao Bằng bị nam công nhân dùng dao tấn công và tử vong sau đó.

Sáng 23/10, cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ mâu thuẫn khiến 1 thầy giáo tử vong xảy ra tại địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào hồi 0h30 sáng 22/10, tại nhà trọ công nhân của Công ty Mirex, thuộc xóm Bản Luộc, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình). Vào thời điểm trên, do mâu thuẫn, ông T.N.H. (SN 1981, trú tại Tổ dân phố 4, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình; nghề nghiệp là giáo viên) và một công nhân đang làm thuê cho Công ty Mirex đã xảy xô xát.

Hậu quả, ông H. bị người công nhân này dùng dao đâm vào sườn phải và tử vong khi được đưa đi cấp cứu.

Đối tượng Bùi Văn Thái tại cơ quan công an.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nguyên Bình đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và triển khai ngay lực lượng điều tra, trinh sát đến bảo vệ hiện trường, xác minh, lấy lời khai nhân chứng. Qua đó, lực lượng Công an đã xác định đối tượng dùng dao đâm ông H. là Bùi Văn Thái (SN 1987, trú tại xóm Đập Tràn, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã tiến hành vận động, thuyết phục đối tượng Bùi Văn Thái ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Đến 4h ngày 22/10, Thái đã đến Công an huyện Nguyên Bình đầu thú. Tại cơ quan Công an, Bùi Văn Thái đã thừa nhận hành vi dùng dao đâm ông H. tại nhà trọ.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Han

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP