Pháp luật

Điều tra nguyên nhân tử vong của 2 người phụ nữ

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra nguyên nhân tử vong của 2 người phụ nữ tại khu vực đập nước.

Ngày 22-3, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân tử vong của 2 người phụ nữ tại khu vực đập nước Phú Xuân (thị trấn Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk).

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân tử vong của 2 người phụ nữ

Theo thông tin từ UBND huyện Krông Năng, khoảng 16 giờ 45 phút ngày 21-3, người dân đi làm rẫy ngang qua khu vực đập nước Phú Xuân đã phát hiện 2 phụ nữ tử vong nên đã báo đến chính quyền địa phương.

Theo lãnh đạo UBND huyện Krông Năng, cả 2 người phụ nữ không phải là người tại địa phương. Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã đến hiện trường làm công tác khám nghiệm theo quy định.

Còn theo ông Y Mạnh M'lô, Chủ tịch UBND xã Ea Drông (thị xã Buôn Hồ) cả 2 phụ nữ tử vong đều là người dân cư trú tại địa bàn xã. Trong đó, một người 68 tuổi và người còn lại 36 tuổi.

"Qua nắm bắt bước đầu, cả 2 phụ nữ này sang thị trấn Krông Năng để lấy thức ăn về cho heo và có xuống đập nước. Sau đó, cả 2 người nghi bị điện giật tử vong. Các nạn nhân đã được bàn giao để gia đình tổ chức mai táng" - Chủ tịch UBND xã Ea Drông thông tin.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP