Xã hội

Thợ đào giếng ở Bình Phước tử vong dưới giếng sâu

Hôm nay (22/3), Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đang khám nghiệm, điều tra, làm rõ cái chết của người thợ đào giếng được phát hiện dưới giếng sâu.

Trước đó, chiều 21/3, ông Lê Văn Cảnh (49 tuổi) và Trần Văn Hiệp (39 tuổi), cùng ngụ TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, đến đào giếng thuê cho một người dân ở xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ xuống giếng sâu, đưa nạn nhân lên bờ (ảnh: BP)

Đến khoảng 17h cùng ngày, ông Cảnh trèo lên bờ điều khiển máy tời đất, còn ông Hiệp ở dưới giếng sử dụng máy để tiếp tục đào đất.

Một lúc sau, ông Cảnh gọi ông Hiệp nhưng không thấy trả lời. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên ông Cảnh đã báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước điều động phương tiện chuyên dụng và nhiều cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa nạn nhân lên bờ. Tuy nhiên, khi lực lượng xuống giếng kiểm tra thì ông Hiệp đã tử vong.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Qua điều tra ban đầu, nạn nhân tử vong nghi do bị giật điện.

Tác giả: Thiên Lý

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP