Xã hội

Danh tính 11 nạn nhân trong vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Lực lượng chức năng công bố danh tính 2 nạn nhân tử vong, 9 người bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn tối 10/3.

2 người trên xe khách BKS 51B- 261.49 tử vong trong vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn tối 10/3 là vợ chồng anh Cụt Văn Sơn (20 tuổi), chị Cụt Thị Phong (17 tuổi, cùng trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An). 9 người khác đi trên xe khách bị thương.

Danh tính 9 người bị thương là: Linh Văn Khăm (23 tuổi), Lương Thị Bích (23 tuổi), Linh Thanh Trung (2 tuổi), Cụt Thị Phuôn (27 tuổi), Lương Thị Khách (24 tuổi, cùng trú xã Mỹ Lý), Cụt Văn Xuân (27 tuổi), Cụt Văn Nam (1 tuổi), Cụt Văn Xuân (32 tuổi), Cụt Văn Huyên (25 tuổi, cùng trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Đến 23h ngày 10/3, ghi nhận của PV VTC News, các lực lượng chức năng vẫn đang có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông cũng như thực hiện các biện pháp khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại điểm xảy ra tai nạn.

Trong 9 nạn nhân bị thương có 2 người bị gãy xương, còn lại bị đa chấn thương hoặc bị xây xát nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Tất cả được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 điều trị.

Cũng trong đêm 10/3, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 19h40 ngày 10/3, anh Lê Hoàng Q. (51 tuổi, trú Đắk Nông) lái xe khách BKS 51B - 261.49 chạy trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn hướng Quảng Trị - Đà Nẵng.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục vụ tai nạn.

Khi đến Km 58 đoạn qua thôn Sơn Quả (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế), xe khách BKS 51B- 261.49 va chạm với xe tải BKS 75C - 016.91 do anh Phan Đình T. (38 tuổi, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cầm lái.

Tác giả: Nguyễn Vương

Nguồn tin: Báo VTC

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP