Kinh tế

Đại gia Việt vừa ra tù đã tái xuất thương trường là ai?

Sau 7 năm ngồi tù, đại gia Trầm Bê đắc cử vào hội đồng quản trị Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An, chính thức quay lại thương trường.

Tháng 2/2023, ông Trầm Bê thi hành xong 2 bản án hình sự (4 năm tù trong vụ án Phạm Công Danh và 3 năm tù trong vụ Dương Quang Thành). Ảnh: Vietnamnet

Đến tháng 6/2023, đại gia Trầm Bê được CTCP Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Triều An làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027. Như vậy, ông Trầm Bê quay lại thương trường sau khi ra tù. Ảnh: Internet

Ông Trầm Bê là người Việt gốc Hoa, sinh năm 1959, quê tại Trà Vinh và lập nghiệp ở TP HCM. Ảnh: Internet

Trước khi vướng vòng lao lý, ông Trầm Bê là một đại gia nức tiếng trong ngành ngân hàng. Ông là nguyên Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank). Ảnh: Internet

Không chỉ ở lĩnh vực ngân hàng, ông Trầm Bê còn đầu tư ở nhiều lĩnh vực khác như mở Công ty Chế biến lâm sản Đông Anh, thành viên hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI), chủ tịch hội đồng quản trị Bệnh viện Đa khoa Triều An. Ảnh: Vietnamnet

Ít ai biết, ông Trầm Bê còn chi nhiều tiền cho công tác từ thiện như xây trường học, xây chùa... nhưng khá kín tiếng với báo chí. Ảnh: Internet

Đại gia Trầm Bê sở hữu dinh thự được cho lớn nhất Nam Bộ tại xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Internet

Dinh thự của đại gia Trầm Bê rộng 30ha, trong khuôn viên có rất nhiều cây cảnh, đặc biệt có hơn 1.000 cây tùng các loại được nhập từ Nhật Bản về. Ảnh: Vietnamnet

Cửa chính vào dinh thự bề thế. Ảnh: Vietnamnet

Đèn chùm trong nhà trị giá nhiều tỷ đồng có đường kính rộng gần 10m được làm từ châu Âu. Ảnh: Vietnamnet

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP