Trong nước

Đại đức Thích Trúc Thái Minh làm Phó trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương

Đại đức Thích Trúc Thái Minh trước đó được phân công làm Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình và từng là trụ trì chùa Ba Vàng (Quảng Ninh).

Ngày 21-3, Tại Văn phòng II của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (thiền viện Quảng Đức, quận 3, TP HCM) đã diễn ra Lễ công bố và trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương và Ban Kinh tế Tài chính Trung ương (khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027).

Theo đó, Thượng tọa Thích Đức Thiện làm Trưởng ban Phật giáo quốc tế Trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027. Thượng tọa Thích Thanh Phong làm Trưởng ban Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Cũng tại buổi lễ, Đại đức Thích Trúc Thái Minh được trao quyết định Phó trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh nhận quyết định Phó trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương - Ảnh chụp màn hình

Đại đức Thích Trúc Thái Minh được biết đến với vai trò là trụ trì chùa Ba Vàng (Quảng Ninh). Trước đó, vào tháng 8-2022, vị này được phân công đảm trách làm Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trước khi làm Phó trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương của Giáo hội, vào tháng 3-2023, Đại đức Thích Trúc Thái Minh được bổ nhiệm làm Phó ban Thông tin - Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Như Báo Người Lao Động thông tin, tháng 7-2019, trong thời gian làm trụ trì chùa Ba Vàng, đại đức Thích Trúc Thái Minh từng bị Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra nghị quyết bãi nhiệm tất cả chức vụ trong giáo hội, bao gồm: Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Ban thông tin truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Lai Châu; Ủy viên thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh...

Tác giả: T.An

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP