Pháp luật

Công an nói gì về nghi vấn bắt cóc bé gái 13 tuổi ở Lâm Đồng?

Bé T. nhờ ông V. tìm giúp việc làm ở TP HCM nên hẹn người này lên Đạ Huoai chở đi chứ không phải bắt cóc như lan truyền trên mạng xã hội.

Ông V. tại thời điểm bị người dân vây bắt.

Theo điều tra ban đầu, ông V và bé T. có quen biết nhau qua mạng xã hội. Bé gái sau đó ngỏ ý muốn xuống TP HCM tìm việc làm. Ông V. hứa tìm việc giúp và hẹn sẽ đến chở T. đi tìm việc ở TP HCM.

Đến khoảng 18 giờ 20 phút ngày 10-4, bé T. gửi vị trí mình đang ở cho ông V. đến đón. Khi đến điểm hẹn, bé gái này tự nguyện lên xe của V. rồi di chuyển trên Quốc lộ 20 hướng từ huyện Đạ Huoai đi TP HCM.

Lúc này, nhiều bạn của bé gái thấy nên báo gia đình nên người thân lập tức đuổi theo. Khi đến xã Phú Sơn (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) thì gia đình được sự hỗ trợ của người dân đã chặn bắt ông V. Nhiều người tại đây đã quay clip đăng tải trên mạng xã hội và cho rằng vụ việc là bắt cóc trẻ em.

Bước đầu, cơ quan công an xác định không có dấu hiệu hành vi bắt cóc trong vụ việc trên.

Tác giả: Trường Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP