Xã hội

Chồng bị chết ngạt khi cùng vợ đi đốt rẫy

Ngày 19/5, người thân và gia đình đã chôn cất ông Phạm Văn Hy (36 tuổi, tổ dân phố Đá Bàn, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi), bị chết ngạt do trong lúc đốt rẫy keo.

Trước đó, chiều tối 18/5, ông Hy cùng vợ là Phạm Thị Tấy đi dọn thực bì, sau đó đốt rẫy chuẩn bị đất trồng vụ keo mới. Trong lúc đốt rẫy keo của gia đình, bất ngờ gặp luồng gió lớn, kết hợp với thời tiết nắng nóng, ngọn lửa bùng lên dữ dội và cháy sang rẫy keo bên cạnh.

Khu vực xảy ra đốt rẫy dẫn đến việc ông Hy bị chết ngạt.


Do khói bao phủ mù mịt khiến ông Hy kiệt sức, ngạt khói, ngất tại chỗ. Ông Hy được đưa đi cấp cứu nhưng do ngạt khói quá nặng nên đã tử vong. Gia đình ông Hy thuộc diện hộ nghèo, có cuộc sống rất khó khăn.

Thời gian này, thời tiết tại miền Trung rất nóng, nhiệt độ luôn ở mức rất cao. Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi liên tục thông tin, khuyến cáo người dân cẩn trọng phòng cháy khi đốt rẫy.


Tác giả: Trà Câu

Nguồn tin: cand.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP