Pháp luật

Cha phóng hỏa vô ý làm con trai tử vong

Thấy con trai gần đây học kém, ông H. châm lửa rồi vẩy xăng lên cặp sách khiến cháu bé bị bỏng. Nạn nhân tử vong sau hơn 2 tuần điều trị ở bệnh viện.

VKSND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Mạc Văn H. (trú huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) về tội vô ý làm chết người.

Theo VKSND huyện Sơn Động, khoảng 11h30 ngày 29/10/2022, ông Mạc Văn H. nghe tin con trai là Mạc Văn N. (học lớp 6) gần đây học tập kém, thường bị thầy cô kiểm điểm. Trong lúc bực tức, bị can phóng xe máy đi tìm con.

Gặp cháu N. đang đi học về, ông H. dùng tay và dép đánh con trai. Sau đó, người đàn ông này mở cốp xe, lấy bật lửa và chai xăng treo ở xe dọa đốt sách cháu N.

Bị can đốt đống cỏ ở ven đường, rồi đổ xăng xuống đám lửa đang cháy. Sau đó, ông H. đi về phía con trai, vẩy xăng lên cặp sách của cháu N.

Ngọn lửa bén vào người khiến nạn nhân bị bỏng nặng. Cháu N. sau đó được đi cấp cứu, đến ngày 14/11/2022 thì tử vong.

Tác giả: Xuân Huy

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP