Xã hội

Cha 38 tuổi ôm con trai 7 tháng đổ xăng tự thiêu, nghi do nợ nần

Người đàn ông 38 tuổi, quê ở Tiền Giang, mua can xăng khoảng 5 lít đem về nhà bồng con trai 7 tháng tuổi ra châm lửa tự thiêu ngay ngày đầu năm mới.

Ông Đ.được các y bác sĩ cấp cứu nhưng đã không qua khỏi - Ảnh: MỸ BÌNH

Ngày 2-1, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận 2 ca phỏng nặng do dùng xăng tự thiêu, trong đó 1 ca tử vong và 1 ca phải chuyển tuyến trên tiếp tục điều trị.

Theo đó sáng 1-1, gia đình phát hiện ông Hồ Quang Đ. (38 tuổi, ngụ xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) bồng con trai 7 tháng tuổi ra phía trước nhà. Sau đó, ông Đ. mang can xăng khoảng 5 lít ra bật quẹt tự thiêu.

Người thân trong gia đình tìm cách dập lửa và đưa hai cha con đi cấp cứu, nhưng do vết phỏng quá nặng ở phần đầu, tay, chân nên ông Đ. đã chết tại bệnh viện.

Riêng bé trai 7 tháng tuổi bị phỏng 20% diện tích cơ thể và bộ phận sinh dục nên được chuyển đến bệnh viện tuyến trên TP.HCM để tiếp tục điều trị.

Theo lãnh đạo UBND xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông Đ. nợ nần nên mua xăng về tự thiêu cùng con trai.

Được biết, ông Đ. có vợ và 2 con, gia đình thuộc diện khó khăn.

Tác giả: Hoài Thương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP