Thể thao

Các tuyển thủ điền kinh Việt Nam dính doping bị cấm thi đấu tối đa 18 tháng

Dính doping ở SEA Games 31 trên sân nhà khiến 5 tuyển thủ điền kinh Việt Nam bị cấm thi đấu tối đa 18 tháng và huỷ bỏ thành tích thi đấu tại đại hội này.

Thông báo nêu trên về mức án kỷ luật với các tuyển thủ điền kinh Việt Nam được thông báo tối 27/6 đến Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cùng bộ môn điền kinh của Tổng cục TDTT. Theo đó, các tuyển thủ điền kinh Việt Nam bị huỷ kết quả thi đấu ở SEA Games 31 và cấm thi đấu tối đa 18 tháng.

5 tuyển thủ điền kinh dính doping gồm: Quách Thị Lan (2 HCV 400m rào và 4x400m), Khuất Phương Anh (HCV 800m, HCB 1.500m), Vũ Thị Ngọc Hà (HCV nhảy xa, HCB nhảy 3 bước), Hoàng Thị Ngọc (HCV 4x400m) và Lê Ngọc Phúc (2 HCB 400m và 4x400m).

Trong số này, Khuất Phương An bị cấm thi đấu 16 tháng, bắt đầu từ ngày 16/5/2022. Lê Ngọc Phúc bị cấm thi đấu 16 tháng, bắt đầu từ ngày 15/5/2022. Vũ Ngọc Hà bị cấm thi đấu 16 tháng, bắt đầu từ 16/5/2022. Quách Thị Lan bị cấm thi đấu 18 tháng, bắt đầu từ ngày 17/5/2022. Hoàng Thị Ngọc bị cấm 18 tháng, bắt đầu từ 18/5/2022.

Trao đổi với báo giới, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam cho biết: "Đây là mức phạt nhẹ nhất dành cho các VĐV của Việt Nam. Ban đầu, cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) còn đề xuất mức án cấm thi đấu cả 5 VĐV trên với thời gian 4 năm. Sau đó phía Việt Nam đề nghị được giảm án cho các VĐV bởi tất cả đều chỉ vô tình sử dụng chất cấm trong quá trình tập luyện, thi đấu tại SEA Games 31 và đã được phía WADA đồng ý".

Trong khi đó, tuyển thủ Quách Thị Lan chia sẻ: "Khi mới biết mình bị dính doping SEA Games 31 và bị đề xuất cấm thi đấu 4 năm tôi đã rất sốc, nhưng sau đó cũng bình tâm trở lại, tập trung vào tập luyện. Thời gian qua, tôi vẫn tập luyện duy trì bình thường tại địa phương. Án phạt chính thức được đưa ra là cấm thi đấu 18 tháng và cuối năm nay tôi đã có thể trở lại rồi".

Tác giả: TUẤN THÀNH

Nguồn tin: bongdaplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP