Giáo dục

Bộ GD-ĐT đề xuất cấp học bổng toàn phần cho người học tiến sĩ

Tại dự thảo mới nhất Luật Giáo dục đại học sửa đổi, lần đầu tiên đề xuất chính sách hỗ trợ học bổng toàn phần cho người học tiến sĩ, là bước tiến quan trọng để nghiên cứu sinh yên tâm học tập.

Lễ trao bằng tiến sĩ năm 2025 tại Đại học Kinh tế quốc dân - Ảnh: NEU

Đó là một trong những điểm mới đáng chú ý tại dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung, được GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo - chia sẻ.

Theo ông Thảo, việc nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ không chỉ ở chương trình đào tạo, cán bộ hướng dẫn khoa học, đề tài nghiên cứu, quy trình tổ chức đào tạo mà thời gian và hỗ trợ tài chính, học bổng cũng ảnh hưởng lớn đến kết quả đào tạo tiến sĩ.

Chính vì vậy, dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi đề xuất chính sách hỗ trợ học bổng toàn phần cho đối tượng nghiên cứu sinh theo học các chương trình đào tạo tiến sĩ.

ây là bước tiến quan trọng để nghiên cứu sinh yên tâm học tập và hoàn thành luận án tiến sĩ. Điều này cũng tạo sự cạnh tranh học bổng với nghiên cứu sinh trong và ngoài nước, thu hút sinh viên quốc tế đến học tập và nghiên cứu tại các trường đại học ở Việt Nam", ông Thảo cho biết.

Trước đó, tại tờ trình dán Luật Giáo dục đại học sửa đổi gửi Quốc hội hôm 22-9, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng từng đề xuất bổ sung chính sách cấp học bổng toàn phần cho nghiên cứu sinh và người học trong các ngành được Nhà nước đặt hàng.

Lý do, đây là nguồn lực đón đầu, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặt biệt trong các ngành mũi nhọn, công nghệ kỹ thuật then chốt; tạo điều kiện tiếp cận công nghệ giáo dục hiện đại, tăng cường quyền tự chủ và nâng cao chất lượng đào tạo ở trình độ tiến sĩ.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh tiến sĩ hằng năm khoảng từ 5.000 - 7.000, tuy nhiên năm 2022-2023 và 2023-2024 không tuyển được quá 50%, năm 2024-2025 chỉ tuyển được khoảng 57%.

Hiện học viên sau đại học vẫn phải nộp học phí, mức thu tùy theo quy định của từng trường. Trong đó, mức trần học phí do Chính phủ quy định với trình đđào tạo tiến sĩ bằng 2,5 lần trần học phí đại học.

Trong phiên thảo luận tại Quốc hội hôm 20-11, đại biểu Hoàng Văn Cường, nguyên Phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế quốc dân, bày tỏ niềm vui khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất chính sách cấp học bổng và hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí cho đào tạo tiến sĩ toàn thời gian để nghiên cứu sinh tập trung vào học tập, nghiên cứu gắn với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học ưu tiên cấp quốc gia.

Theo ông Cường, với chính sách trên, từng nghiên cứu sinh có thể có được công trình nghiên cứu rất tốt. Tuy nhiên, mỗi luận án tiến sĩ sẽ là một mảnh nhỏ, rời rạc, không phải một sản phẩm hoàn chỉnh cuối cùng đưa vào sử dụng.

Ông Cường đề xuất nên quy định Nhà nước cấp kinh phí và giao nhiệm vụ nghiên cứu trọng điểm cho các cơ sđào tạo tiến sĩ, các cơ sđào tạo tiến sĩ sẽ tuyển chọn nghiên cứu sinh phù hợp với khả năng thực hiện được từng phần công việc nghiên cứu mà cơ sđó đang cần phải giải quyết nhiệm vụ do Nhà nước đặt hàng. Đơn vị nghiên cứu đó sẽ trả học bổng và cấp học phí cho nghiên cứu sinh, không phải từ Nhà nước.

Thời gian qua, nhiều cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam đã triển khai đán thu hút, giữ chân nhân tài, như Đại học Quốc gia TP.HCM triển khai chương trình VNU350 nhằm thu hút, giữ chân và phát triển các nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành.

Nhiều cơ sở giáo dục đại học khác (công và tư) có chính sách thu hút tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư; nhiều tỉnh/thành thu hút nhân tài, đặc biệt là giáo sư và tiến sĩ để phát triển khoa học công nghệ như TP.HCM, Hà Nội, Bắc Ninh, Lâm Đồng…

Gần đây nhất, Đại học Bách khoa Hà Nội đã có Đán thu hút và tuyển dụng giảng viên trẻ tài năng, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành giai đoạn 2025 - 2030 (HUST-Talent), với kỳ vọng thu hút được ít nhất 300 người.

Lực lượng tham gia đán sđược hưởng chế độ lương ưu đãi trong 3 năm đầu, được tài trđề tài nghiên cứu và hỗ trợ đăng ký tham gia các đề tài, dán quốc tế; môi trường nghiên cứu hiện đại; được xây dựng lộ trình phát triển... Đặc biệt, được hưởng chế độ chính sách bảo hiểm sức khỏe HustCare, hỗ trợ người thân, nhà ở, visa, hỗ trợ hành chính.

Chính sách đối với giảng viên, tiền lương có thể dao động từ 40 - 150 triệu/tháng đối với giảng viên là tiến sĩ trẻ, tùy theo năng lực và vị trí; với trưởng phòng thí nghiệm nghiên cứu, trưởng nhóm nghiên cứu có thể nhận mức lương từ 60-200 triệu/tháng.

Tác giả: Nguyên Bảo

Nguồn tin: tuoitre.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP