Xã hội

Bắt quả tang 8 tàu cá đánh bắt hải sản sai quy định

Chỉ trong 3 ngày lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 8 tàu cá sử dụng giã cào đánh bắt hải sản sai quy định.

Chiều tối 11-3, tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa đấu tranh ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ 8 phương tiện sử dụng giã cào đánh bắt hải sản sai quy định trên vùng biển.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra các ngư cụ trên tàu đánh cá

Theo đó, vào khoảng từ 9 giờ 30 phút đến 12 giờ ngày 8-3, tại khu vực đảo Én, cách bờ biển Cẩm Xuyên khoảng 3 hải lý, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên biển, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 6 tàu cá sử dụng giã cào đánh bắt hải sản sai quy định gồm: Tàu HT-90382 TS, của ông Nguyễn Tiến Sỹ (SN 1961, ngụ tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên), tàu HT-20835 TS của anh Trần Văn Tiệp (SN 1987); tàu HT-20081 TS của anh Trần Đình Bắc (SN 1979); tàu HT- 20692 TS của anh Nguyễn Hữu Luyến (SN 1977); tàu HT 20489 TS của anh Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1983) và tàu HT 20809 TS của anh Trần Xuân Lung (SN 1971), tất cả cùng ngụ tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên.

Tiếp tục đấu tranh và ngăn chặn tình trạng đánh bắt hải sản sai quy định, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 9-3, cũng tại khu vực trên, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, bắt giữ tàu cá TH 92148 TS do anh Hoàng Văn Viên (SN 1990) làm chủ, cùng 3 thuyền viên khác đều ngụ ở thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá khi đang sử dụng giã cào đánh bắt hải sản.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng làm việc với chủ tàu cá vi phạm

Tàu đánh cá sử dụng giã cào đánh bắt hải sản sai quy định

Tiếp đó, vào lúc 20 giờ ngày 10-3, cũng tại khu vực trên, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ tàu cá HT 20669 TS do ông Dương Văn Thành (SN 1966, ngụ xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) làm chủ khi đang sử dụng giã cào đánh bắt hải sản sai quy định.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP