Pháp luật

Bắt giữ 2 nghi can trong vụ cướp giật điện thoại khiến nạn nhân tử vong

Bị giật điện thoại anh Đ tăng ga đuổi theo 2 đối tượng thì gặp nạn tử vong trên đường. Nạn nhân vừa từ Nghệ An vào TP Hồ Chí Minh thăm người thân được 2 ngày, chuẩn bị cùng gia đình quay về quê thì xảy ra vụ việc đau lòng trên…

Ngày 5/5, Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh cho biết, quá trình điều tra truy xét, Công an quận 12 đã bắt giữ Điền Đức Huy (SN 1997, ngụ quận 12) và Phùng Tấn Thành (SN 1998, ngụ Hóc Môn) để làm rõ hành vi “cướp giật tài sản”.

Đây là 2 nghi can cướp giật điện thoại của anh C.X.Đ (SN 2003, quê Nghệ An) trên đường Nguyễn Văn Qúa, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 khuya 27/4, khiến anh Đ gặp nạn tử vong.

Hiện trường vụ truy đuổi 2 nghi can cướp khiến anh Đ. gặp nạn tử vong.

Chiếc xe máy, anh Đ. mượn của người thân để đi dạo thành phố trước khi về quê bị trượt dài trên đường sau sự cố truy đuổi cướp.

Qua truy xét, Công an quận 12 đã bắt được 2 nghi can.

Theo thông tin ban đầu, vào giờ trên nhiều người dân trên đường Nguyễn Văn Quá phát hiện anh Đ. điều khiển xe máy BKS 59G2-971… với tốc độ cao (hướng từ đường Trường Chính về khu vực chợ Cầu) vừa truy hô “cướp cướp”, phía trước anh Đ. là 2 đối tượng điều khiển xe lạng lách, đánh võng, bỏ chạy.

Khi đến trước số nhà 539A, Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, anh Đ. đuổi kịp 2 đối tượng thì bị 2 đối tượng ép xe khiến anh Đ. va quẹt nhẹ với một xe gắn máy do một học sinh điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại.

Anh Đ. lấy lại thăng bằng vừa điều khiển xe với tốc độ cao vừa dùng mũ bảo hiểm tấn công 2 đối tượng nên tiếp tục mất thăng bằng ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Chiếc xe gắn máy của anh Đ trượt dài trên đường khoảng 15m và găm vào đầu chiếc xe ô tô đang lưu thông trên đường. Hai đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Từ những thông tin thu thập tại hiện trường, Công an quận 12 tổ chức truy xét và bắt được 2 nghi can trên.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP