Pháp luật

Bắt giam tài xế ô tô khách gây ra tai nạn làm 4 người tử vong

Ngày 23/8, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, sau một thời gian điều tra, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Ngọc Sáng (SN 1984, trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra ngày 14/6/2022.

Qua tài liệu của cơ quan Công an, khoảng 10h ngày 14/6, tại Km 265 + 500 Quốc lộ 1A giao với đường Tuệ Tĩnh thuộc phố Phúc Chỉnh 2, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, Nguyễn Ngọc Sáng điều khiển ô tô BKS: 37B…, loại xe giường nằm, hãng Khánh Hoàn, loại 34 chỗ chở khách theo hướng Hà Nội – Thanh Hóa với tốc độ khoảng 74Km/h.

Do không làm chủ tốc độ, khi đến giao lộ nên ô tô khách do Sáng điều khiển đã đâm vào xe mô tô BKS: 35H3 – 9850 do ông Vũ Minh Tam (SN 1952, trú tại phường Nam Bình, TP Ninh Bình) điều khiển theo hướng đường Tuệ Tĩnh rẽ trái vào Quốc lộ 1A để đi Thanh Hóa – Hà Nội.

Nguyễn Ngọc Sáng.

Hậu quả xe mô tô BKS: 35H3 - 8950 bị đổ ra đường, ông Tam văng ra khỏi xe tử vong tại chỗ; còn xe ô tô BKS: 37B… bị đổ nghiêng sang phải cày rê trên mặt đường va vào cột tín hiệu giao thông, nằm chắn ngang Quốc lộ 1A hướng Thanh Hoá – Hà Nội làm Phan Uy Vũ (SN 2010), trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Tất Ngà (SN 2002), Nguyễn Tài Thái (SN 2000), cùng trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An và 5 hành khách khác bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu.

Tuy nhiên, do thương tích nặng nên em Phan Huy Vũ, hai anh Nguyễn Tất Ngà và Nguyễn Tài Thái tử vong tại bệnh viện… Hai phương tiện bị hư hỏng, cột tín hiệu giao thông bị gẫy đổ ra đường.

Tác giả: Nguyên Ngọc

Nguồn tin: congan.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP