Pháp luật

Bắt gần 30kg nghi sừng tê giác trên chuyến bay chuyển hướng vì dịch

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ kiểm tra thực tế, phát hiện 11 mẫu sừng động vật, nghi là sừng tê giác, có tổng trọng lượng 28,7kg.

Đối tượng Sơn cùng tang vật. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 3/3, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ (Cục Hải quan thành phố Cần Thơ) tiến hành điều tra, làm các thủ tục giám định số tang vật nghi là sừng tê giác trên chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam.

Đây là chuyến bay chuyển hướng làm thủ tục nhập cảnh tại Sân bay quốc tế Cần Thơ thay vì Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất do thực hiện phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, lúc 15 giờ 45 phút ngày 2/3, trong quá trình làm thủ tục soi chiếu hành lý cho hành khách, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ phát hiện 1 trong 2 kiện hành lý của ông Đỗ Thanh Sơn (sinh năm 1982, quốc tịch Việt Nam) có nhiều dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu phối hợp kiểm tra thực tế.

Tuy nhiên, ông Sơn không đồng ý mở kiện hành lý và cho rằng trong vali này đang chứa cá Koi đã qua xử lý, nếu mở kiểm tra phải có hệ thống oxy đảm bảo cá không bị chết.

Sau hơn 3 giờ làm việc, thuyết phục, trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ kiểm tra thực tế, phát hiện 11 mẫu sừng động vật, nghi là sừng tê giác, có tổng trọng lượng 28,7kg.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ tang vật để tiến hành các bước xử lý tiếp theo.

Hiện, ông Sơn được cơ quan chức năng đưa đi cách ly theo quy định về phòng chống dịch COVID-19./.

Tác giả: Thanh Liêm

Nguồn tin: vietnamplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP