Pháp luật

Băng cướp nhí mang liềm cắt cỏ đi cướp tiền, điện thoại iPhone

Thiếu tiền ăn tiêu, T.Tr.H. cùng 2 thiếu niên đã đi tới các khu vực vắng vẻ ở Hà Nội để dùng hung khí đe doạ cướp tài sản của người đi đường

Ngày 12-3, tin từ Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) cho biết cơ quan này đang tạm giữ T.Tr.H. (SN 2006, trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội); Ngh.H.G.H. (SN 2008, trú tại quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội); V.Đ.Q. (SN 2007, tạm trú tại quận Đống Đa) để điều tra cùng về tội Cướp tài sản.

Ba thiếu niên tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, ngày 4-3, do không có tiền ăn tiêu, H. cùng 2 thiếu niên nêu trên đã bàn bạc, rủ nhau lấy hung khí đi cướp tài sản. Sau đó, nhóm cướp nhí đã chuẩn bị một chiếc liềm sắt cất giấu tại ngõ Trại Găng, quận Hai Bà Trưng để hôm sau đi gây án.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 5-3, H. sử dụng xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha, màu xanh, không có biển kiểm soát đi đón 2 đồng bọn. Ngoài chiếc liềm cắt cỏ đã chuẩn bị, Q. đem theo 1 con dao tông và đưa cho H. giấu trong người.

Khoảng 2 giờ cùng ngày, nhóm cướp nhí về đến bờ mương hướng ra đầu ngõ 587 Tam Trinh (phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Airblade màu đen mang BKS 17B2-69x.xx.

Lập tức, H. tăng ga vượt lên chặn xe máy của nam thanh niên. Q. nhảy xuống rút chìa khóa xe máy của bị hại, cùng lúc H. rút dao tông và liềm đe dọa: "Cho tao mấy chục". Bị cả nhóm dùng dao đe doạ, nam thanh niên lấy trong túi ra 410.000 đồng đưa cho nhóm cướp. Thấy nạn nhân có chiếc điện thoại iPhone 11 Pro, nhóm cướp nhí đã bắt nam thanh niên đọc mật khẩu rồi cướp luôn. Gây án xong, cả nhóm cướp ai về nhà đó.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, cả nhóm đã lấy điện thoại cướp được đem đi bán với giá 3,5 triệu đồng. Sau đó, 3 thiếu niên chia nhau mỗi đứa 1 triệu đồng, còn 500.000 đồng H. dùng đổ xăng xe máy và đi ăn uống chung cả nhóm.

Ít ngày sau, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ 3 thiếu niên nêu trên, đồng thời thu nhiều tang vật của vụ án.

Tác giả: Ninh Cơ

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP