Du lịch

Bãi biển miền Trung đông nghẹt du khách ngày nắng nóng

Thời gian cao điểm du lịch mùa hè, số lượng du khách trong nước và quốc tế đến tham quan các tỉnh, thành phố ven biển miền Trung tăng đột biến.

Du khách đến TP Nha Trang (Khánh Hòa), TP Quy Nhơn (Bình Định), huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) du lịch nghỉ dưỡng, khiến các bãi biển chật kín người.

Bãi biển Nha Trang dày đặc du khách dưới nước lẫn trên bãi biển. Ông Trần Việt Trung - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, 6 tháng đầu năm nay, du khách đến du lịch phố biển Nha Trang hơn 2 triệu người tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 527.000 lượt khách quốc tế, doanh thu gần đạt 3.600 tỷ đồng.

Theo ông Trung, 6 tháng qua, du khách Trung Quốc đến Khánh Hòa tăng mạnh, đạt hơn 203.548 lượt người, tăng gấp 4-5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường khách Nga tăng nhẹ trở lại, du khách ở các nước ASEAN đến phố biển Nha Trang giữ mức ổn định. Đặc biệt, du khách Thái Lan đến địa phương này đang tăng nhanh.

Anh Cường (du khách đến từ TP HCM) cùng các con tham gia trò chơi trên bãi biển Nha Trang. "Những năm gần đây, năm nào tôi cũng đưa vợ và các con đến Nha Trang du lịch, tắm biển. Có năm gia đình tôi đến phố biển này 2 lần để nghỉ dưỡng", vị du khách thổ lộ.

Du khách Nga và con trai nô đùa trên bãi biển Nha Trang.

Tương tự phố biển Nha Trang, những ngày qua, hàng trăm nghìn du khách nườm nợp đổ về các bãi biển các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng tắm biển giải nhiệt ngày hè nắng nóng.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Bình Định cho hay, 6 tháng đầu năm nay, gần 1,7 triệu lượt khách đến tham quan phố biển Quy Nhơn, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái đạt doanh thu 721 tỷ đồng. "Từ nay đến cuối năm, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch các tour biển đảo thu hút khoảng 3,2 triệu du khách đến Bình Định", ông nói.

Chị Phạm Đa Thảo lần đầu tiên đưa con gái Khánh Ngân (1 tuổi) đến bãi biển Mỹ Khê (TP Quảng Ngãi) làm quen với sóng nước.

Nhóm du khách nằm dài trên bãi biển Mỹ Khê (TP Quảng Ngãi) tham gia trò chơi "xác ướp Ai Cập" đắp cát lên người.

Du khách chen chúc lên ca nô đi từ đảo Lớn sang đảo Bé, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) để tham quan tắm biển. Được biết huyện đảo Lý Sơn là quê hương Hải đội Hoàng Sa, mùa hè này, chị Trần Thị Hà (du khách đến từ Hà Nội) cùng gia đình quyết định mua vé máy bay vào miền Trung, đến tham quan du lịch hòn đảo tiền tiêu này.

Du khách tắm biển ở khu vực Bãi Sau đảo Bé, huyện đảo Lý Sơn. "Chúng tôi từng đi nhiều nơi, nhưng đảo Lý Sơn hoang sơ, làn nước biển mát lành trong vắt, di tích lịch sử, văn hóa dày đặc đã tạo nhiều ấn tượng tốt đẹp cho gia đình chúng tôi trong kỳ nghỉ hè này", chị Hà chia sẻ. Thống kê của Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Quảng Ngãi cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, địa phương đón 420.000 lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, gần 80.000 lượt khách đến huyện đảo Lý Sơn, với tổng doanh thu du lịch ước đạt 355 tỷ đồng.

Nhóm bạn trẻ thi bơi trong làn nước biển trong xanh ở đảo Bé, huyện đảo Lý Sơn. Thực hiện Đề án phát triển dịch vụ, du lịch giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025, Quảng Ngãi ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn. Mục tiêu là đưa huyện đảo tiền tiêu này trở thành điểm đến hấp dẫn du khách, trong đó chú trọng việc xây dựng hình ảnh quê hương, con người Lý Sơn thân thiện, mến khách gắn với bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

Tác giả bài viết: Minh Hoàng

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP