Pháp luật

Ẩu đả giữa khuya sau va chạm giao thông, 1 người chết

Sau va chạm giao thông, 2 nhóm thanh niên xảy xung đột, ẩu đả, hậu quả một người bị thương nặng và tử vong sau đó tại bệnh viện.

Ngày 13/12, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đang làm rõ vụ xung đột, ẩu đả giữa 2 nhóm thanh niên sau va chạm giao thông tại xã An Hải, huyện Ninh Phước làm 1 người tử vong.

Trước đó, vào khuya ngày 12, rạng sáng ngày 13/12, sau cuộc nhậu tại thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, Nguyễn Duy Phong (SN 1999), trú tại khu phố Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân rủ nhóm 5 thanh niên khác về phòng trọ của mình ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, để nhậu tiếp.

Đến khu vực thuộc địa phận thôn Long Bình 1, xã An Hải, huyện Ninh Phước, Huỳnh Tấn Sỹ (SN 2000), trú xã An Hải có va chạm xe máy với một nhóm thanh niên khác và bị dọa chém.

Nhóm 6 thanh niên liên quan vụ ẩu đả sau va chạm giao thông. Ảnh: CA.

Phong liền chạy về phòng trọ lấy 1 mã tấu và 1 dao bấm rồi chạy ra hiện trường.

Khi tới nơi, thấy hai bên đang to tiếng cãi vã, Phong vào nói chuyện thì bị một người dùng tay đánh vào mặt.

Trong lúc hai bên đang đánh nhau, Phong lấy dao bấm thủ sẵn trong người đâm vào người Lê Tấn Bình (SN 1984), trú thôn Long Bình 1, xã An Hải, làm Bình bị thương.

Bình được Công an huyện Ninh Phước đưa đi cấp cứu và chết sau đó tại bệnh viện Sài Gòn- Phan Rang.

Ngày 13/12, Phòng Cảnh sát Hình sự- Công an tỉnh Ninh Thuận đã việc với 6 đối tượng được xác định liên quan tới vụ ẩu đả.

Tác giả: PV

Nguồn tin: baovephapluat.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP