Thế giới

31 người thiệt mạng khi bão Nalgae đổ bộ Philippines

Ít nhất 31 người thiệt mạng do lở đất và lũ lụt khi cơn bão Nalgae đổ bộ khu vực miền Nam Philippines.

Mưa lớn bắt đầu xảy ra tối qua (27/10) tại khu vực miền Nam Philippines, một phần do tác động của cơn bão nhiệt đới Nalgae. Mưa lớn kèm theo lũ quét xảy ra trong đêm tại các cộng đồng chủ yếu là khu vực nông thôn xung quanh Cotabato, thành phố có 300.000 dân trên đảo Mindanao.

Theo cơ quan kiểm soát thảm họa thiên tai quốc gia, rất nhiều người dân bị bất ngờ khi lũ dâng lên quá nhanh. Nước tràn vào nhà nhanh chóng và số người thiệt mạng ở các khu vực bị ảnh hưởng của cơn bão đã tăng lên 31 người.

Một cây cầu bị phá hủy do mứa lớn dẫn đến lũ quét và lở đất ở miền Nam Philippines. Nguồn: Newageb

Lực lượng cứu hộ cũng đang tích cực triển khai hỗ trợ đến người dân vùng bị ảnh hưởng, lập ra các bếp ăn cộng đồng. Quân đội đưa xe tải, thuyền cao su đến để giải cứu những người dân bị mắc kẹt trên mái nhà. Hiện nước lũ đã rút ở một số khu vực, nhưng thành phố Cotabato vẫn bị ngập nước. Các quan chức địa phương đã cảnh báo tình trạng ngập lụt có thể nghiêm trọng hơn do mưa lớn.

Cơn bão Nalgae hiện đang hướng đến khu vực phía Bắc hoặc miền Trung Philippines, dự đoán có khả năng đổ bộ vào đảo Samar vào tối nay, sớm hơn nhiều so với dự báo trước đó. Gần 5.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực dễ bị lũ lụt và sạt lở đất, dịch vụ tàu phà cũng bị dừng lại.

Trung bình có 20 cơn bão đổ bộ vào Philippines/năm, gây thiệt hại lớn về người và kinh tế./.

Tác giả: Phạm Hà

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP