Xã hội

3 người thương vong nghi bị ngạt khí máy phát điện

Tại xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên vừa xảy ra 3 trường hợp thương vong nghi ngạt khí do phát máy điện để ngủ.

Đêm 31/3, tại nhà bà Trần Thị Mai (46 tuổi), ở thôn Mỹ Long, xã An Dân, huyện Tuy An xảy ra sự cố mất điện. Gia đình bà Mai nhờ ông Hồ Ngọc Hòa, là em rể bà Mai nổ máy phát điện để sục khí hồ nuôi cá chình.

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân xấu số (Ảnh: Người dân cung cấp)

Trong quá trình máy phát điện hoạt động, trong nhà có 3 người, gồm bà Phạm Thị Hồng (72 tuổi), Trần Thị Mai (46 tuổi), con gái bà Hồng và Trần Đặng Đức Huy (con trai bà Mai- 13 tuổi) nằm ngủ chung trong nhà có máy phát điện và ngủ quên.

Đến khoảng 5h30 sáng 1/4, ông Hòa đến nhà bà Mai để tắt máy phát điện thì phát hiện 3 người đã nằm bất động. Cả 3 người sau đó được người dân nơi đây đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tuy An cấp cứu. Tuy nhiên, em Trần Đặng Đức Huy đã tử vong. Còn bà Hồng và bà Mai hiện được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Sáng cùng ngày, các cơ quan chức năng của tỉnh và huyện Tuy An đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, kiểm tra tử thi phục vụ cho công tác điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc này. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn và huy động lực lượng hỗ trợ gia đình mai táng nạn nhân./.

Tác giả: CTV Đặng Dự

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP