1. Phòng ngủ dành cho nhà có anh/chị em
Căn phòng này chỉ vào khoảng 15m² nhưng là không gian sinh hoạt chung của hai người. Chính vì vậy, gam màu sắc cũng như các đồ nội thất đều được sử dụng với gam màu tầm trung để dễ dàng thích ứng. Hai chiếc giường nhỏ đặt song song nhau tạo cảm giác thoải mái để nghỉ ngơi trong khi góc bàn ghế tuy nhỏ nhắn nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu học tập. Một loạt kệ đặt quanh TV là nơi bạn trẻ thể hiện cá tính khi trang trí những vật dụng yêu thích của mình.
Với tông màu ở gam trung có thể dễ dàng phù hợp với sở thích của nhiều bạn trẻ.
Giá sách cách điệu tạo điểm nhấn cho căn phòng.
Cách sử dụng tông sáng màu và đồ nội thất mảnh, đơn giản khiến căn phòng trông rộng rãi hơn.
2. Phòng ngủ màu vàng cho những bạn trẻ sôi nổi
Một ví dụ khác chứng minh sắc vàng rất hiệu quả trong việc mang đến sự hứng khởi cho không gian, đến từ thiết kế của DT Architects. Căn phòng dành cho lứa tuổi nhỏ hơn so với thiết kế phòng ngủ ở trên, với hình thù trang trí ngộ nghĩnh tập trung vào phần tường trống đầu giường. Màu sơn, cửa và các vật dụng khác đều chìm trong sắc trắng để tôn màu vàng chanh lên làm chủ đạo.
Căn phòng có diện tích tương đối thoáng mát.
Bạn có thể sử dụng đồ nội thất màu trắng như bản thiết kế trên hoặc thay vào đó là nội thất gỗ. Bằng việc thêm đồ nội thất từ gỗ, căn phòng bớt chói hơn và sẽ phù hợp hơn với những người trẻ trưởng thành.
3. Căn phòng với thiết kế sang trọng và hiện đại
Các nhà thiết kế đã sử dụng cho căn phòng một gam màu lạnh và mang đậm sự tinh tế, dành cho những ai ưa thích nét sang trọng và hiện đại. Từ ghế ngồi liền với cửa sổ cho đến giường canopy kiểu cách, tất cả chìm trong gam lạnh nhẹ nhàng khiến người ta dễ dàng thả mình theo những buổi sáng muộn hay những ngày cuối tuần lười biếng. Điểm nhấn khác của căn phòng là những tác phẩm nghệ thuật bắt mắt. Đây chắc hẳn là không gian lý tưởng cho những người trẻ đam mê nghệ thuật.
Diện tích của căn phòng không quá rộng nhưng rất thoáng mát.
Giường canopy rất kiểu cách và là một điểm nhấn đặc biệt cho căn phòng.
Tác giả bài viết: Mèo Xám
Nguồn tin: